| Hotline: 0983.970.780

Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam-Nhật Bản lần 3

Thứ Ba 03/10/2017 , 19:51 (GMT+7)

Ngày 3/10, UBND TP Cần Thơ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam-Nhật Bản lần 3 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/11/2017 tại công viên Lưu Hữu Phước.

17-30-43_ubnd_tp_cn_tho_v_vcci_cn_tho_to_chuc_hop_bo
UBND TP Cần Thơ và VCCI chi nhánh Cần Thơ tổ chức họp báo

Đây là sự kiện quy mô cấp vùng với 120 gian hàng (tăng hơn 30 gian hàng so với tổ chức lần 2). Trong đó 15 gian giới thiệu văn hóa và sản phẩm Nhật Bản, 15 gian giới thiệu văn hóa và sản phẩm Việt Nam và 90 gian dành cho các DN hai nước trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của các ngành nghề nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, logistic, giáo dục, việc làm, dược phẩm, hàng tiêu dùng…

Riêng tại gian nhà Trung tâm trưng bày các sản phẩm công nghệ cao, các thiết bị kỹ thuật cao của Nhật Bản như: Robot tự động hóa, sản phẩm công nghệ thông minh, các sản phẩm truyền thống đậm nét văn hóa của hai nước. Trong chương trình còn có các hoạt động giao thương quan trọng tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư Nhật Bản vào ĐBSCL và Hội nghị kinh doanh Châu Á lần thứ 59, cùng với phiên đối thoại với đoàn 60 DN và nhà đầu tư Nhật Bản và các chuyên gia tại ĐBSCL. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa với 40 tiết mục do các diễn viên đến từ Nhật Bản, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ông Sasaki Noriyuki, Phó Giám đốc Cty TNHH Brainworks Asia – một trong những đơn vị tham gia tổ chức chương trình cho hay: Qua 2 lần tổ chức giao lưu Văn hóa và Thương mại giữa 2 nước tại Cần Thơ với nhiều thông tin quảng bá đã tạo sự thu hút giới DN và nhiều đoàn các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, trong đó có vùng ĐBSCL và Cần Thơ.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc VCCI chi nhánh tại Cần Thơ cho biết, ngày 25/10 sẽ diễn ra Hội nghị Đầu tư thường niên và ĐBSCL (MekongInvest) 2017 với chủ đề “Thu hút đầu tư hạ tầng-nền tảng phát triển du lịch ĐBSCL”, với 200 đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành, các DN và nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham dự. Tại hội nghị 13 tỉnh, thành trong vùng sẽ giới thiệu, mời gọi đầu tư 24 dự án phát triển du lịch với tổng vốn 7.800 tỉ đồng và 33 dự án bất động sản, đầu tư hạ tầng du lịch với tổng vốn 176.000 tỷ đồng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm