| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang 1 thí sinh đến muộn không được vào phòng thi

Thứ Ba 25/06/2019 , 17:12 (GMT+7)

Ngày 25/6, tỉnh Hà Giang có 5.180 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. 

Trong ngày thi đầu tiên, có 1 nữ sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Giang không được thi do đến muộn. Ngoài ra, tại môn thi Toán có 22 thí sinh và môn thi Ngữ văn có 21 thí sinh tự do không đến điểm thi để tham dự kỳ thi này.

Nhiều thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên

Kỳ thi năm nay, tỉnh Hà Giang có 20 điểm thi, 224 phòng thi với 5.180 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 4.717 thí sinh giáo dục phổ thông, 463 thí sinh giáo dục thường xuyên và 299 thí sinh tự do. Có 3.308 thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, 1.686 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018, Hà Giang là điểm nóng về gian lận thi cử, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 300 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Vì vậy kỳ thi năm nay, Hà Giang là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội trong việc thực hiên nghiêm túc quy chế thi.

Lực lượng tình nguyện tiếp sức mùa thi của tỉnh Hà Giang

Đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, năm nay tỉnh Hà Giang đã đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để trang bị hệ thống camera tại các điểm thi và khu vực chấm thi, hệ thống camera được đấu với bộ lưu điện giúp hoạt động trên 6 giờ nếu mất điện lưới.

Kết thúc ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra nghiêm túc, chưa phát hiện có sai phạm nghiêm trọng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.