| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Học sinh THPT trở lại trường vào ngày 9/3

Thứ Sáu 06/03/2020 , 20:25 (GMT+7)

Chiều ngày 6/3, Hà Nội quyết định cho học sinh THPT trở lại trường vào thứ hai tuần sau (ngày 9/3). Các cấp học còn lại tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15/3.

UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố đi học trở lại từ ngày 9/3. Học sinh các cấp học còn lại (mầm non, tiểu học, THCS) tiếp tục nghỉ học thêm một tuần (từ ngày 9-15/3/2020). (Ảnh minh họa).

UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố đi học trở lại từ ngày 9/3. Học sinh các cấp học còn lại (mầm non, tiểu học, THCS) tiếp tục nghỉ học thêm một tuần (từ ngày 9-15/3/2020). (Ảnh minh họa).

Theo Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện, 99 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều có xét nghiệm âm tính; 587 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm đã kết thúc giám sát y tế.

Thời gian qua, các đơn vị, sở, ngành của thành phố đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị tổ chức cách ly tập trung cho 2.355 trường hợp.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục thực hiện công tác giám sát, cách li, điều tra khoanh vùng xử lí khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường khi đủ điều kiện.

Với tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố đi học trở lại từ ngày 9/3. Học sinh các cấp học còn lại (mầm non, tiểu học, THCS) tiếp tục nghỉ học thêm một tuần (từ ngày 9-15/3/2020).

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại 100% trường. Đồng thời, yêu cầu các trường chỉ triển khai dạy học 1 buổi/ngày trong tuần đầu học sinh trở lại trường, không tổ chức dạy thêm và hoạt động ngoại khóa…

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị phụ huynh nhắc nhở học sinh theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày trước khi đến trường để bảo đảm mọi học sinh đến trường đều có sức khỏe bình thường.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất