| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa

Thứ Hai 14/11/2022 , 08:48 (GMT+7)

Năm 2022, có 98 thủ khoa được tuyên dương, trong đó gồm các thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập; tình nguyện vì cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn…

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND về việc tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, lễ tuyên dương nhằm tôn vinh sinh viên các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tốt nghiệp năm 2022, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đạt được kết quả cao trong toàn khóa học, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn, Hội.

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2021 tổ chức ngày 18/11/2021.

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2021 tổ chức ngày 18/11/2021.

Thông qua chương trình tuyên dương thủ khoa thành phố nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trong dụng nhân tài của Thủ đô, dân tộc; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thủ khoa đối với công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

Thành phố giao Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm về công tác tổ chức lễ tuyên dương. Thành đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức tọa đàm “Thủ khoa xuất sắc góp ý, hiến kế trong việc xây dựng chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển Thủ đô"; xây dựng kịch bản, chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức tọa đàm; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao bảo đảm các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, phục vụ tốt tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2022...

UBND thành phố cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền về lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2022; giao Sở Nội vụ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổng hợp nhu cầu Thủ khoa xuất sắc có nguyện vọng về công tác tại các cơ quan nhà nước trực thuộc thành phố Hà Nội để tham mưu công tác tuyển dụng theo quy định hiện hành...

Theo Thành đoàn Hà Nội, năm 2022, có 98 thủ khoa được tuyên dương, trong đó gồm các thủ khoa có thành tích xuất sắc trong học tập, thủ khoa tình nguyện vì cộng đồng, thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn…

Theo kế hoạch, lễ tuyên dương sẽ diễn ra lúc 20h ngày 18/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm