| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Đại hội CNVC các Cty cao su

Thứ Sáu 17/02/2012 , 08:57 (GMT+7)

Trong 2 ngày 15-16/2, Cty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh và Cty TNHH MTV cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội đại biểu công nhân viên chức (CNVC) năm 2012.

Trong 2 ngày 15-16/2, Cty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh và Cty TNHH MTV cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội đại biểu công nhân viên chức (CNVC) năm 2012.

Báo cáo tại đại hội của Cty cao su Hà Tĩnh cho biết, kế hoạch năm 2012 của Cty, phấn đấu đưa vào khai thác 2.548 ha cao su; sản lượng đạt 2.854 tấn; chế biến 3.500 tấn; xuất khẩu 2.100 tấn; tổng doanh thu 245 tỷ đồng; nộp ngân sách 14,5 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện khai hoang trồng mới 1.200 ha (trong đó Việt Nam 750 ha; Lào 350 ha); chăm sóc tốt vườn cây KTCB; phấn đấu đến năm 2015 đạt 3.500-5.000 ha cao su đứng tại tỉnh Bôlykhămxay; đưa mức lương bình quân công nhân đạt 4.500.000 đồng/người/tháng.  

Ông Lê Xuân Hòe tại đại hội CNVC Cty cao su Hương Khê

Với Cty TNHH MTV cao su Hương Khê, mục tiêu đặt ra năm nay của Cty, trồng mới 1.500 ha, trong đó 1.000 ha cao su đại điều và 500 ha cao su tiểu điền; chăm sóc tốt diện tích cao su KTCB; lập dự án trồng rừng nguyên liệu; xây dựng 10 vườn ươm tum bầu cao su và kết hợp tạo giống cây lâm nghiệp; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục với tỉnh Khăm Muộn (Lào) phấn đấu trồng 500 ha ở đất nước bạn, phấn đấu đưa tổng diện tích cao su 2012 đạt gần 5.000 ha.

Tại đại hội, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định cho đến thời điểm này cây cao su là cây trồng chủ lực trên đất Hà Tĩnh không còn bàn cãi gì nữa. Vì thế, tỉnh giao cho các ban ngành phải giúp 2 Cty tạo quỹ đất để phát triển cao su đại điền và cao su tiểu điền, phấn đấu đến 2020 đưa tổng diện tích cao su đạt 25.000 ha (trong đó hơn 15.000 ha đại điền, số còn lại là cao su tiểu điền).

Còn Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CNCSVN Lê Xuân Hòe ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực của CB CNVC 2 Cty đã đưa sự nghiệp phát triển cao su trên địa bàn Hà Tĩnh hiệu quả và vững chắc. Chỉ trong thời gian trên dưới 10 năm 2 Cty đã đưa tổng diện tích cao su đạt trên 10.000 ha, năng suất mủ đạt với yêu cầu đề ra. Đây thể hiện sự quyết tâm cao, đặc biệt sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện, xã cũng như nhân dân trong vùng dự án đối với sự nghiệp phát triển cây cao su. Với quỹ đất sẵn có, chất lượng cây cao su đảm bảo thì Hà Tĩnh sẽ là tỉnh trọng điểm phát triển cao su khu vực Bắc Trung bộ.

Cũng tại đại hội này các cấp Bộ ngành Trung ương, Tập đoàn CNCS VN và tỉnh Hà Tĩnh đã tặng bằng khen, cờ thi đua và nhiều phần thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào phát triển cao su năm 2011.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm