| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh sẽ trở thành tỉnh giàu nhờ XK mủ cao su

Thứ Hai 02/06/2008 , 11:00 (GMT+7)

Tại cuộc họp cuối tuần qua với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bàn phương hướng phát triển cây cao su tại tỉnh này, NNVN đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Quang Thung- TGĐ Tập đoàn Công nghiệp cao su VN...

Ông Lê Quang ThungHà Tĩnh được ví là "chảo lửa túi mưa", vả lại xưa nay người dân Hà Tĩnh chưa hề tiếp cận với cây cao su, thưa ông?

Định hướng của Chính phủ là từ năm 1995 đến 2010 cả nước phấn đấu đưa tổng diện tích cao su lên 700 ngàn ha và ngành cao su Việt Nam cũng sẽ phấn đấu đến năm 2020 đưa lên 1 triệu ha. Để đạt được mục tiêu trên, mấy năm qua Tập đoàn CNCSVN đã phối kết hợp với các tỉnh mở rộng diện tích khai hoang, trồng mới cây cao su, song hành với chương trình trồng 5 triệu ha rừng. Vì thế, ở đâu còn đất rừng hợp với cây cao su thì ở đó chúng tôi sẽ tiếp cận.

Ngoài các vùng đất truyền thống như Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam bộ, Nam Trung bộ...chúng tôi đang mở rộng cây cao su ra các tỉnh phía Bắc như: Điện Biên, Lai Châu... Hà Tĩnh là tỉnh giàu tiềm năng về đất đai, đời sống nhân dân vất vả, quanh năm sống bằng SXNN, người Hà Tĩnh thông minh, cần cù... Với ý nghĩa đó, cho dù là "đánh bạc" với trời đi chăng nữa chúng tôi vẫn quyết tâm đưa cây cao su về với nông dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin tưởng ở phần thắng!

Những thuận lợi và khó khăn khi Tập đoàn quyết định đầu tư trồng cao su ở Hà Tĩnh?

Thuận lợi là được sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền đến mỗi người dân. Vì thế, chỉ trong 6-7 năm trở lại đây, tỉnh đã khai hoang trồng mới được gần 5.000ha cây cao su, trong đó đã đưa hơn 500ha vào khai thác, năng suất, chất lượng mủ khá khả quan.

Theo dự tính thì cuối năm 2008, đầu năm 2009 chúng tôi sẽ đưa vào khai thác hơn 1.000ha nữa, lúc đó chắc chắn đời sống của hơn 1.000 CBCNV và số nông dân nhận khoán vườn cây sẽ khá dần lên. Cũng từ kết quả trên mà Tập đoàn đã tiếp nhận thêm một thành viên mới để mở rộng quy mô phát triển, đó là Cty Cao su Hương Khê.

Còn khó khăn cũng không ít bởi địa hình, độ dốc những vùng trồng cao su là khá dốc. Khí hậu cũng khắc nghiệt, chỉ riêng năm 2007 bão số 2 và số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh làm 300ha cao su bị đổ gãy.

Còn hướng đầu tư của Tập đoàn trong thời gian tới tại Hà Tĩnh?

Theo quy hoạch chung của tỉnh và sự liên kết, phối kết hợp giữa Tập đoàn CNCSVN thì từ nay đến 2015 Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới 7.000ha, đưa tổng diện tích cao su toàn tỉnh đạt 12 ngàn ha, số diện tích đưa vào khai thác khoảng từ 8.000-10.000ha, sản lượng mủ từ 9-10 ngàn tấn/năm. Với đà này, một ngày không xa nữa Hà Tĩnh sẽ trở thành tỉnh giàu mạnh về xuất khẩu mủ cao su...

Để thực hiện được lộ trình trên, Hà Tĩnh phải nhanh chóng quy hoạch, chuyển đổi rừng trồng kém hiệu quả, diện tích rừng nghèo kiệt và đất trống, đồi núi trọc sang trồng cao su đúng với tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Khi có đất, Tập đoàn CNCSVN sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm chính về nguồn vốn và giống. Tuyệt đối không đầu tư tràn lan như trước đây, hạng mục đầu tư chính là nhằm vào khai hoang, trồng mới và tập trung xây dựng nhà máy chế biến mủ với công suất đạt từ 3.000 tấn/năm, nhằm giải quyết việc làm cho khoảng từ 5-6 ngàn lao động.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm