| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện 6 người từ vùng dịch đến Huế bằng đường biển

Thứ Ba 04/08/2020 , 19:39 (GMT+7)

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế vừa tiến hành kiểm tra y tế, cách ly theo quy định 6 ngư dân từ tâm dịch Đà Nẵng đi bằng đường biển ra Huế.

Lực lượng chức năng đã phát hiện các trường hợp từ tâm dịch Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn dịch. Ảnh: T.T. 

Lực lượng chức năng đã phát hiện các trường hợp từ tâm dịch Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn dịch. Ảnh: T.T. 

Ngày 4/8, thông tin từ Đồn Biên phòng Lăng Cô - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phát hiện 6 trường hợp từ tâm dịch Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế để trốn dịch Covid-19 bằng đường biển.

Trước đó, vào khoảng 20h30 phút tối ngày 3/8, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện 6 trường hợp tại tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (đều hộ khẩu ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) đi từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) ra Huế.

Những người khai làm nghề đi biển cho các tàu cá ở Đà Nẵng. Trong thời gian nghỉ trú bão, 6 người này đã đi vòng đường biển từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ra Huế.

Hiện, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để kiểm tra y tế 6 trường hợp này và đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.