| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3:

Hài hước những 'người đẹp áo dài' tóc ngắn

Thứ Tư 08/03/2023 , 10:19 (GMT+7)

Ngoài các chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 như thường lệ, còn có tiết mục vui nhộn, hài hước khác, đó là cuộc thi 'hoa hậu áo dài' dành cho nam.

Đó là chương trình buổi lễ kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ và 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng của trường THCS Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chương trình được tổ chức chiều 7/3 tại khu du lịch Đảo Yến Sơn Hà, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Đặc biệt, công đoàn nhà trường còn tổ chức thêm cuộc thi vô cùng hài hước “Hoa hậu áo dài” dành cho các giáo viên nam để các anh em được một lần trải nghiệm đứng vào vị trí, vai trò của người phụ nữ, hiểu và cảm thông cho nỗi vất vả của chị em. Cuộc thi được các nam giáo viên hưởng ứng rất nhiệt tình, phấn khích, mang lại những tiếng cười sảng khoái và tinh thần thoải mái cho chị em, từ đó góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm học.

Thầy Mai Đức Dân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên nữ nhân ngày 8/3. Ảnh: Hải Yến.

Thầy Mai Đức Dân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên nữ nhân ngày 8/3. Ảnh: Hải Yến.

Tại buổi lễ, ông Mai Đức Dân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã lên phát biểu ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong lịch sử và vị trí người phụ nữ trong trong cuộc sống hiện đại. Đồng thời, gửi lời chúc mừng đến tập thể nữ giáo viên, công nhân viên của nhà trường, đánh giá cao vai trò của những người mẹ, người vợ, đảm việc nhà, giỏi việc trường, không ngừng thi đua dạy tốt, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường và lặng thầm chở biết bao chuyến đò đầy tri thức qua sông.

Ngoài cuộc thi 'Duyên dáng áo dài' dành cho nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, còn có cuộc thi vui nhộn, hài hước 'hoa hậu áo dài' dành cho nam giới. Ảnh: Hài Yến.

Ngoài cuộc thi “Duyên dáng áo dài” dành cho nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, còn có cuộc thi vui nhộn, hài hước "hoa hậu áo dài" dành cho nam giới. Ảnh: Hài Yến.

Trong buổi lễ kỷ niệm, Ban chấp hành công đoàn còn tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài” cho nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên để hưởng ứng tích cực “Tuần lễ áo dài” do Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước phát động, nhằm tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống của dân tộc.

Đặc biệt, trong buổi lễ này, còn có một cuộc thi khác vô cùng thú vị, hài hước, đó là cuộc thi “Hoa hậu áo dài” dành cho các giáo viên nam. Cuộc thi này ngoài tạo tiếng cười, còn để các anh nam giới có dịp trải nghiệm ở vị trí, vai trò của người phụ nữ, hiểu và cảm thông cho nỗi vất vả của người phụ nữ. Cuộc thi được các nam giáo viên hưởng ứng rất nhiệt tình, phấn khích, mang lại những tiếng cười sảng khoái và tinh thần thoải mái cho chị em, từ đó góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm học.

3 'hoa hậu áo dài' là 'mỹ nam của trường THCS Tân Phú. Ảnh: Hải Yến.

3 "hoa hậu áo dài" là "mỹ nam của trường THCS Tân Phú. Ảnh: Hải Yến.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm