| Hotline: 0983.970.780

Hai tướng Quân đội nhận nhiệm vụ mới Quốc hội

Thứ Ba 05/04/2016 , 08:36 (GMT+7)

Hai Thứ trưởng Quốc phòng là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Võ Trọng Việt được Quốc hội bầu vào các chức danh mới.

Sáng 5/4, kết quả bỏ phiếu bầu hai Phó chủ tịch Quốc hội và 7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội được công bố. Theo đó, 459 đại biểu tán thành bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Phó chủ tịch Quốc hội, chiếm hơn 92%.

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển có 433 phiếu đồng ý bầu Phó chủ tịch Quốc hội (trên 87%).


Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ảnh: Giang Huy.

7 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội có các kết quả phiếu như sau: Thượng tướng Võ Trọng Việt 450 đồng ý (91%), bà Nguyễn Thanh Hải (Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội) 295 đồng ý (59%), bà Nguyễn Thuý Anh (Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội) 321 đồng ý (61%), bà Lê Thị Nga (Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) 408 đồng ý (82%), ông Nguyễn Đức Hải (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) 436 đồng ý (88%), ông Trần Văn Tuý (Phó ban công tác đại biểu): 439 đồng ý (88%), ông Hà Ngọc Chiến (Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc) 467 phiếu đồng ý (94%).

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, hai Phó chủ tịch được bầu với số phiếu nhất trí cao. Với các nhân sự Ủy ban thường vụ Quốc hội, hai người có số phiếu chưa cao là bà Nguyễn Thúy Anh (61%) và bà Nguyễn Thanh Hải (59%).

Ông Đỗ Bá Tỵ (61 tuổi, quê Hà Nội) là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông là đại biểu Quốc hội khoá X, XIII.

Ông Phùng Quốc Hiển (58 tuổi, quê Phú Thọ) có trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XII, XII.

Một nhân sự khác mang hàm cấp tướng là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Võ Trọng Việt đã được bầu vào Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ông Việt cũng từng đảm nhiệm vị trí Tư lệnh Bộ đội biên phòng.


Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Võ Trọng Việt. Ảnh: Giang Huy.

Cùng ngày, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó (2/4), Quốc hội đã miễn nhiệm 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

 

VnExpress

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm