| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc hỗ trợ 10.000 tấn gạo cho các tỉnh thiệt hại bão số 12

Thứ Tư 21/03/2018 , 15:19 (GMT+7)

Được biết, số hàng viện trợ được chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển theo 2 đợt...

Nhiều suất gạo viện trợ đưa đưa đến tay người dân Đại Lộc

Ngày 21/3, tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ trao tặng 10.000 tấn gạo của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN +3 (APTERR) cho 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do cơn bão Damrey (bão số 12) vào cuối năm 2017.

Theo đó, chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) đã quyết định viện trợ 10.000 tấn gạo đến 10 tỉnh bị thiệt hại nặng nề để người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống bao gồm: tỉnh Quảng Trị 500 tấn, Thừa Thiên Huế được hỗ trợ 1.500 tấn, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 1.700 tấn, tỉnh Quảng Ngãi 1.000 tấn, tỉnh Bình Định 1.000 tấn, tỉnh Phú Yên 1.000 tấn, tỉnh Khánh Hòa 2.000 tấn.

Ngoài ra, các tỉnh Tây Nguyên như: tỉnh Gia Lai 500 tấn, tỉnh Kon Tum 500 tấn, tỉnh Đắk Lăk 300 tấn. Tổng giá trị viện trợ hơn 17,3 triệu USD, tương đương 393,4 tỷ đồng.

Được biết, số hàng viện trợ được chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển theo 2 đợt: đợt 1, từ 26/2 - 4/3 tại cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa); đợt 2, từ 15-20/3 tại cảng Đà Nẵng.

10.000 tấn gạo được Hàn Quốc viện trợ cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất