| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc khai giảng năm học hi hữu vào 9/4

Thứ Ba 31/03/2020 , 10:01 (GMT+7)

“Lễ khai giảng năm học mới bằng các lớp học trực tuyến vào ngày 9 tháng 4 sau nhiều lần trì hoãn do đại dịch coronavirus”, Thủ tướng Hàn Quốc vừa cho biết.

Các trường học bị lùi lịch tựu trường 5 lần vì Covid-19. Ảnh: Yonhap

Các trường học bị lùi lịch tựu trường 5 lần vì Covid-19. Ảnh: Yonhap

Theo Thủ tướng Chung Sye-kyun, đây là động thái chưa từng có trong lịch sử đất nước bằng việc giới thiệu các lớp học trực tuyến sẽ được áp dụng từng bước cho các trường học.

Theo thông lệ, năm học mới ở Hàn Quốc thường bắt đầu vào tháng 3 hằng năm nhưng dịch Covid-19 ập đến kể từ đầu năm mới đã buộc chính phủ phải tuyên bố hoãn lại ba lần trong vòng năm tuần do lo ngại rằng các trường học dễ bị lây nhiễm thành những chùm dịch.

"Chính phủ đánh giá đây là thời điểm và phương cách hợp lý để bắt đầu năm học mới theo từng bước, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, đồng thời đã tính đến các tình huống phát sinh nhằm giúp học sinh thích nghi (với các lớp học trực tuyến)", ông Chung phát biểu tại cuộc họp chính phủ qua mạng đối phó với đại dịch coronavirus.

Hôm 30/3, Hàn Quốc có thêm 125 ca nhiễm nCoV mới, tăng 78 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 9.786 và 162 ca tử vong. Ảnh: Yonhap

Hôm 30/3, Hàn Quốc có thêm 125 ca nhiễm nCoV mới, tăng 78 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 9.786 và 162 ca tử vong. Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Hàn Quốc cũng kêu gọi ngành giáo dục và học sinh-sinh viên các cấp cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm đảm bảo cho mọi người học đều được cấp quyền truy cập máy tính và kết nối với internet.

Thủ tướng Chung cũng ám chỉ về kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc vốn được ấn định vào ngày 19 tháng 11 năm nay sẽ bị lùi lại.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất