| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn hộ dân Bắc Kạn đang khốn khổ vì quýt và dong riềng không tiêu thụ được!

Thứ Năm 13/12/2018 , 14:12 (GMT+7)

Dù giá thấp không đủ chi phí giống, chăm sóc và thu hoạch, nhưng mong ước của người nông dân Bắc Kạn lúc này chỉ là tiêu thụ được sản phẩm dong riềng và quýt mình làm ra, hạn chế việc hư hỏng, mất trắng...

Củ dong giềng giá 600 đồng mà không có người mua

Thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể có 31/35 hộ trồng dong riềng. Theo Trưởng thôn Bàn Văn Dất, hiện nay vẫn còn khoảng gần 800 tấn củ nằm dưới đất vì nhiều hộ dân bỏ không thu hoạch. Với lý do giá củ dong chỉ 1000đ/kg bốc lên thùng xe mà vẫn không có người mua. Trong đó có nhiều người còn xác định bỏ thối luôn. Như ông Lý Văn Phấy là một ví dụ cụ thể, gia đình có khoảng 1ha, nhưng chỉ có 2 vợ chồng già không có sức khỏe, các con đi làm xa. Bây giờ mà thuê công thu hoạch, vận chuyển lên đường để bốc lên xe thì chi phí cũng mất 1200đ/kg, vì vậy nếu thu thì lỗ nên đành bỏ.

10-46-41_1
Chỉ có duy nhất xã Mỹ Phương được cơ sở Miến dong Nhất Thiện mua đúng theo cam kết từ đầu vụ là 1500đ/kg

Huyện Ba Bể chỉ có duy nhất xã Mỹ Phương là người nông dân trồng dong riềng thắng lợi vì được DN Miến dong Nhất Thiện ký bao tiêu từ đầu vụ với giá lên đến 1500đ/kg. Nhất Thiện đã hoàn thành việc thu mua theo đúng cam kết với người dân. Các xã khác của huyện Ba Bể dù cũng được UBND huyện chỉ định cho HTX Sang Hà ký bao tiêu sản phẩm với người dân là 1400đ/kg. Nhưng, do đơn vị này chưa có nhà xưởng và máy móc sản xuất nên không thể thu mua. Sang Hà cam kết như vậy nhưng lại chỉ thu mua để bán buôn về xuôi có 1000đ/kg, nhưng với số lượng cũng rất nhỏ. Vì vậy vẫn còn hàng chục ngàn tấn đang có nguy cơ bị thối, hỏng do không có người mua.

10-46-41_2
Dong riềng chất đống chất đống chờ người mua ở xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Còn tại huyện Pác Nặm, giá cả còn thấp hơn nữa. Theo như lãnh đạo xã Xuân La thông tin giá củ dong riềng trên địa bàn hiện chỉ là 600đ/kg. Nên nhà nào có nhân lực thì cố gắng khai thác bán, còn nhà nào có ít người thì gần như bỏ kệ ngoài đồng.
 

Cam quýt “xếp hàng” chờ đầu ra

Một sản phẩm chủ lực khác của tỉnh Bắc Kạn là quả quýt Quang Thuận cũng rơi vào cảnh giá rẻ nhưng vẫn ít người mua. Loại quả tập trung chủ lực tại các xã Quang Thuận, Dương Phong của huyện Bạch Thông, và một vài xã giáp danh của huyện Chợ Mới và TP. Bắc Kạn. Những năm trước là thương lái vào đặt mua tại vườn cho bà con. Hiện tại thì thu hoạch sẵn, sắp xếp cẩn thận mang ra các điểm tập trung để bán mà vẫn không có người mua.

Chị Lý Thị Thu, ở thôn Phiêng An, xã Quang Thuận cho biết, giờ là cuối vụ rồi nhưng nhà chị mới chỉ bán được hơn 1 tấn quýt. Giá thì cứ giảm dần mà cũng ít người mua. Theo giá bán buôn thì loại thấp nhất chỉ bán được 4000đ, đẹp nhất của nhà chị cũng chỉ được 7000đ, còn bán đổ đồng cũng được khoảng 5000đ.

Theo khảo sát của Báo NNVN, giá quýt Quang Thuận bán buôn hiện rất thấp. Loại đẹp nhất cũng chỉ khoảng 10-12.000đ/kg, còn loại thấp nhất chỉ khoảng 4-5.000. Sản phẩm chủ yếu bán cho các thương lái đến từ Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng,… về thu gom. Tuy nhiên ngày nhiều cũng chỉ được khoảng 30 xe tải loại nhỏ 1 – 2 tấn, tương đương khoảng hơn 40 tấn. Còn ngày ít thì chỉ được hơn 10 xe, tức chưa tới 15 tấn quả.

Theo như đánh giá của cơ quan chuyên môn, giá củ dong riềng phải đạt ít nhất từ 1.200đ/kg. Còn giá quýt Quang Thuận thì phải đạt từ 7.000đ/kg thì người trồng mới đủ chi phí giống, chăm sóc, thuốc trừ sâu và tiền công thu hoạch. Nhưng đó là khi có bán được hàng, còn như hiện tại người mua ít, hoặc thậm chí không có thì việc sản phẩm bị hư hỏng, thối,… là rất nhiều. Vì vậy mong ước của người nông dân trồng dong riềng, trồng quýt là tiêu thụ được sản phẩm mình làm ra, hạn chế việc hư hỏng, mất trắng.

10-46-41_3
Quýt Bắc Kạn vắng bóng người mua.
Loại quả to đẹp nhất cũng chỉ khoảng 10.000đ/kg.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm