| Hotline: 0983.970.780

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24 bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Thứ Tư 20/01/2021 , 13:46 (GMT+7)

Sáng 20/1, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24 cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng XIII.

Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội triển khai ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, các lực lượng của Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án theo phân công nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ... nhằm kéo giảm tai nạn giao thông; ngăn chặn kịp thời các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó lực lượng Công an là nòng cốt.

Lễ ra quân có sự tham dự, chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội.

Kế hoạch về việc đảm bảo an ninh trật tự được lãnh đạo Công an TP Hà Nội quán triệt theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đến toàn thể cán bộ chiến sĩ để triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Công an Hà Nội đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trong đợt ra quân này, Công an TP Hà Nội huy động nhiều lực lượng tham gia. Ngoài các đơn vị tham gia trực tiếp phương án bảo vệ Đại hội, Công an TP Hà Nội còn phân công nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị tăng cường 100% quân số thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên cơ sở phương an tổng thế, Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện triển khai tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai 5 đợt cao điểm phòng chống tội phạm. Trong suốt quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Công an Hà Nội đã liên tục mở các cao điểm tiến công trấn áp tội phạm.

Cùng đó là việc điều tra, bóc gỡ các đường dây, băng nhóm tội phạm, triệt xóa cơ bản các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, kiềm chế gia tăng số vụ phạm tội; thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Cho tới thời điểm hiện tại công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được toàn thể lực lượng Công an Thủ đô chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với cấp độ cao nhất, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội quyết tâm không để xảy ra bất cứ sơ suất nào thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm