| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm phương tiện ùn ứ ở cửa khẩu Lao Bảo

Thứ Năm 19/03/2020 , 09:41 (GMT+7)

Hàng trăm phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu sang Lào đang bị ùn ứ tại cửa khẩu Lao Bảo bởi lo ngại khi trở lại Việt Nam sẽ cách ly theo quy định.

Hàng trăm xe container dừng trước cửa khẩu Lao Bảo để nghe ngóng thông tin. Ảnh: Công Điền.

Hàng trăm xe container dừng trước cửa khẩu Lao Bảo để nghe ngóng thông tin. Ảnh: Công Điền.

Theo ghi nhận của PV Báo NNVN, từ 6h sáng đến 15h chiều 18/3, hàng trăm phương tiện ôtô (trong đó chủ yếu là container) đậu dọc tuyến đường dẫn vào khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Những phương tiện này chở hàng xuất khẩu sang Lào nhưng khi nghe thông tin nếu xe quay trở lại sẽ bị cách ly theo quy định nên dừng lại để nghe ngóng tình hình.

Theo anh Nguyễn Văn Q. (trú TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), một tài xế chở hàng sang Lào đang phân vân chưa thể quyết định khi "hàng chất đầy lên xe chuẩn bị xuất sang Lào nhưng nghe thông tin khi quay về, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ bị cách ly để theo dõi dịch Covid- 19".

Đoàn xe container đậu dọc tuyến QL9. Ảnh: Công Điền.

Đoàn xe container đậu dọc tuyến QL9. Ảnh: Công Điền.

Trả lời phỏng vấn Báo NNVN qua điện thoại, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho hay, theo quy định tất cả tài xế nếu đã qua Lào và nhập cảnh trở lại về Việt Nam đều buộc phải cách ly.

Trước tình hình đó, hiện cơ quan chức năng đưa ra hai phương án để các tài xế lựa chọn: Một là quay trở về địa phương. Hai là vẫn xuất cảnh sang Lào nhưng khi về phải cách ly 14 ngày theo quy định.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hàng trăm phương tiện và hành khách cũng đang chờ đợi để nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành phân loại và làm thủ tục hành nhập cảnh cho hàng trăm phương tiện và hành khách từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu này .

Trao đổi với Báo NNVN vào chiều cùng ngày, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết: Tất cả hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế đều sẽ buộc cách ly 14 ngày theo quy định. Tính đến 15h chiều 18/3, tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh và tiến hành cách ly 250 người từ Lào vào Việt Nam.

Cũng theo ông Nam, trong số những hành khách trên, những người có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác sẽ được cách ly tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị (cũ); trong khi đó những người có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế sẽ được đưa về địa phương cách ly, theo dõi.

Trước đó, tối 17/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông báo chính thức về việc sẽ ngưng cấp visa với công dân tất cả các nước trên thế giới, đồng thời tiến hành cách ly tập trung để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Cụ thể, thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết, với mục đích tăng cường các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18/3.

Kể từ thời điểm đó, những trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao…) khi nhập cảnh vào Việt Nam phải có giấy xác nhận không dương tính với virus SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, và giấy này được Việt Nam chấp thuận.

Các biện pháp nêu trên không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và cách ly phù hợp theo đúng quy định.

Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, Việt Nam sẽ thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm