| Hotline: 0983.970.780

Hấp dẫn hương sắc xứ trà

Thứ Hai 11/11/2013 , 14:25 (GMT+7)

Trong ngày thứ 2 của Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2 năm 2013, nhiều hoạt động hấp dẫn đã tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách trong và ngoài nước.

Trong ngày thứ 2 của Festival trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2 năm 2013 (10/11/2013), nhiều hoạt động hấp dẫn đã tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách trong và ngoài nước. PV NNVN tiếp tục giới thiệu những ảnh ảnh tiêu biểu của các hoạt động trên.


Với chủ đề “Sản phẩm trà và xúc tiến đầu tư phát triển ngành Chè, xúc tiến đầu tư và du lịch tại Festival”, Hội thảo khoa học đã thống nhất được một số định hướng, đề xuất giải pháp góp phần làm nên giá trị bền vững cho cây chè Việt. Một số đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội thảo đã cùng nhau ký kết hợp tác đầu tư trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà với tỉnh Thái Nguyên


Chương trình nghệ thuật Rực rỡ sắc hương xứ Trà Thái Nguyên đã đem đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hóa của đồng bảo các dân tộc vùng Đông Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng




Với chủ đề "Sắc hương trà Việt" đã tái hiện một không gian văn hóa trà từ cội nguồn xa xưa qua nghệ thuật pha trà của khoảng 100 trà nương. Đêm hội được coi là "điểm nhấn" của Festival nhằm khắc hoạ những nét tinh tế nhất của trà Việt nói chung và trà Thái Nguyên nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế qua hình ảnh trình diễn cách pha trà theo truyền thống với đầy đủ các lễ nghi, cách chọn chè, phương pháp pha chế, tạo nên một ấm trà ngon nhất và cùng nhau thưởng thức những chén trà Thái Nguyên thượng hạng được pha bởi những đôi bàn tay khéo léo đã trở thành một nghệ thuật của các trà nương xinh đẹp




Với chủ đề "Hương sắc xứ Trà" cuộc thi Người đẹp xứ trà nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và ứng xử tài hoa trong văn hoá trà của người phụ nữ các vùng chè trong cả nước


Thí sinh Nguyễn Thị My Ly, 20 tuổi, sinh viên Trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã giành Vương miện và giải nhất "Người đẹp xứ Trà" 2013 (Trong ảnh, thứ 3 từ trái sang, cầm hoa vàng); giải nhì thuộc về thí sinh Lý Ngọc Anh, 21 tuổi, sinh viên Trường đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên (ngoài cùng bên trái) ; thí sinh Nguyễn Thị Hà My, 20 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng y tế Thái Nguyên đạt giải ba (ngoài cùng bên phải). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng dành cho thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất, người đẹp pha trà tinh tế nhất, người đẹp hiểu biết về văn hóa nhất

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm