| Hotline: 0983.970.780

Hấp dẫn vườn du lịch sinh thái nông nghiệp Tuấn Tường

Thứ Hai 18/12/2023 , 16:57 (GMT+7)

Cần Thơ Đến với địa chỉ du lịch này, du khách được hòa mình vào không gian xanh tươi, mát mẻ miệt vườn sông nước, được tham quan, trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Nằm cách trung tâm hành chính huyện Phong Điền khoảng 2km, vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường của HTX Hai Thìn ở ấp Nhơn Lộc 1A thuộc thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ có nhiều cảnh đẹp và dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nằm cách trung tâm hành chính huyện Phong Điền khoảng 2km, vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường của HTX Hai Thìn ở ấp Nhơn Lộc 1A thuộc thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ có nhiều cảnh đẹp và dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn du lịch sinh thái quanh năm cho trái ngon

Với tiềm năng và lợi thế đặc thù của địa phương, huyện Phong Điền được định hướng trở thành đô thị trọng điểm về du lịch sinh thái của TP Cần Thơ. Điều này sẽ góp phần xây dựng thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa miền sông nước. Hiện huyện đã và đang có nhiều kế hoạch, chính sách phát triển đột phá để tương xứng với tiềm năng vốn có.

Phong Điền được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố Cần Thơ với hơn 8.500 ha diện tích vườn cây ăn trái, cho sản lượng trái cây hàng năm trên 105.000 tấn, hội đủ những điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.

Ông Nguyễn Út Em, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phong Điền cho biết, du lịch nông nghiệp góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân. Thời gian qua đã có nhiều nhà vườn, hộ nông dân đầu tư làm du lịch và cũng gặt hái được những kết quả khả quan. Nhiều sản vật của địa phương đã được đưa vào sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, phát triển du lịch. Tại các xã, thị trấn đều xây dựng sản phẩm OCOP của riêng mình nhằm thu hút và giữ chân du khách mỗi khi đến vùng đất này.

Hiện nay huyện Phong Điền được định hướng trở thành đô thị trọng điểm về du lịch sinh thái của TP Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay huyện Phong Điền được định hướng trở thành đô thị trọng điểm về du lịch sinh thái của TP Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nằm cách trung tâm hành chính huyện Phong Điền khoảng 2km, vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường của HTX Hai Thìn ở ấp Nhơn Lộc 1A thuộc thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ có nhiều cảnh đẹp và dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn. Đến với địa chỉ du lịch này, du khách được hòa mình vào không gian xanh tươi, mát mẻ của miệt vườn sông nước, được tham quan, trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thưởng thức nhiều loại trái cây, món ăn ngon.

Phong Điền được mệnh danh là 'lá phổi xanh' của thành phố Cần Thơ với hơn 8.500 ha diện tích vườn cây ăn trái, cho sản lượng trái cây hàng năm trên 105.000 tấn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phong Điền được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố Cần Thơ với hơn 8.500 ha diện tích vườn cây ăn trái, cho sản lượng trái cây hàng năm trên 105.000 tấn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường có tổng diện tích gần 2ha. Nơi đây được bố trí và thiết kế các lối đi tạo thuận lợi cho khách tham quan. Du khách có thể thong thả tản bộ trong vườn để ngắm cảnh, chụp hình, ghi lại những hình ảnh đẹp bên người thân và bạn bè hoặc chọn di chuyển bằng xe điện hay xe đạp. Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường không chỉ trồng nhiều loại cây ăn trái ngon, đặc sản mà còn có bố trí những không gian tiểu cảnh, ao hồ rất thơ mộng. Tại vườn có những cây vú sữa Lò Rèn và vú sữa bơ có tuổi đời lên đến 30 năm, măng cụt từ 15-20 năm tuổi, nhiều cây dâu hạ châu cũng đã được trồng hàng chục năm tuổi.

Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường có tổng diện tích gần 2ha. Nơi đây được bố trí và thiết kế các lối đi tạo thuận lợi cho khách tham quan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường có tổng diện tích gần 2ha. Nơi đây được bố trí và thiết kế các lối đi tạo thuận lợi cho khách tham quan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn cũng có đa dạng nhiều loại cây ăn trái khác như bòn bon, lê ki ma, táo, ổi, mít...nhằm có sản phẩm trái cây quanh năm để phục vụ du khách gần xa. Trong các ao, mương trong vườn thả nuôi nhiều loại cá, tôm, ốc và tổ chức các hoạt động kéo vó đánh bắt cá, câu cá, đua ghe xuồng...để tạo sinh cảnh hấp dẫn và làm phong phú các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Du khách có thể thong thả tản bộ trong vườn để ngắm cảnh, chụp hình, ghi lại những hình ảnh đẹp bên người thân và bạn bè hoặc chọn di chuyển bằng xe điện hay xe đạp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Du khách có thể thong thả tản bộ trong vườn để ngắm cảnh, chụp hình, ghi lại những hình ảnh đẹp bên người thân và bạn bè hoặc chọn di chuyển bằng xe điện hay xe đạp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Khách tham quan đến với vườn du lịch có cơ hội được thưởng thức nhiều loại cây ăn trái được trồng theo hướng xanh, sạch, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đồng thời, được lựa chọn, thưởng thức nhiều món ăn được chế biến từ các loại thịt, cá, tôm, tép và đặc sản của miệt vườn sông nước, đặc biệt là thịt và trứng chim trĩ, cá tra dầu. Điều thú vị là du khách có thể thưởng thức các món ăn ngon ngay trên những chiếc bè lớn có sức chứa lên đến hơn 10 người được thế kế trên không gian thoáng đãng và mát mẻ của các ao hồ.

Du khách trải nghiệm tát mương bắt cá đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Du khách trải nghiệm tát mương bắt cá đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn du lịch cũng có các khu nhà ăn có không gian rộng rãi thoáng mát, có sức chứa lớn, rất tiện lợi cho việc tiếp các đoàn khách đông người. Theo HTX Hai Thìn, thời gian qua HTX đã đón tiếp và phục vụ ăn uống cho nhiều đoàn khách đến từ các đơn vị và doanh nghiệp. Các đoàn khách từ 10 người trở lên khi gọi điện đặt tổ tiệc liên hoan, ăn uống, HTX sẽ miễn phí tiền vé vào cổng.

Liên kết sản xuất trái cây chất lượng phục vụ khách du lịch

Ông Trần Văn Thìn, Giám đốc HTX Hai Thìn, người thành lập vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường cho biết: HTX có 9 thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch và vận tải. Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường của HTX được ra đời xuất phát từ việc muốn kết nối các hộ dân tại địa phương trong sản xuất tiêu thụ trái cây gắn với phát triển du lịch để tạo thuận lợi về đầu ra và nâng cao giá trị cho sản phẩm. Đồng thời, HTX cũng mong muốn tạo một địa chỉ du lịch hấp dẫn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Từ trung tâm TP Cần Thơ hoặc Trung tâm huyện Phong Điền, du khách có thể đến vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường bằng đường bộ hoặc đường sông. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Từ trung tâm TP Cần Thơ hoặc Trung tâm huyện Phong Điền, du khách có thể đến vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường bằng đường bộ hoặc đường sông. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

 Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm nông sản chế biến, các loại quà tặng và dịch vụ phục vụ khách du lịch, hiện HTX Hai Thìn cũng mong muốn kết nạp thêm xã viên để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. HTX rất mong có nhiều hộ dân trồng cây ăn trái liên kết với HTX để sản xuất trái cây chất lượng, an toàn phục vụ khách du lịch.

Qua đó, cũng tạo điều kiện để du khách được thưởng thức các loại trái cây ngon ngay tại vườn với mức giá phù hợp, còn người trồng cây ăn trái thì tiết kiệm được chi phí nhân công thu hoạch và vận chuyển hàng đưa đi các nơi tiêu thụ.

Từ trung tâm TP Cần Thơ hoặc Trung tâm huyện Phong Điền, du khách có thể đến vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường bằng đường bộ hoặc đường sông. Vườn du lịch cũng có tổ chức các ghe xuồng và xe để đưa rước khách. Đặc biệt, là đưa rước khách từ vườn du lịch đến các khu vực gần cầu Trà Niền nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, đây là tuyến đường nối từ trung tâm TP Cần Thơ đến trung tâm huyện Phong Điền.

Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường ra đời xuất phát từ việc muốn kết nối các hộ dân tại địa phương trong sản xuất tiêu thụ trái cây gắn với phát triển du lịch để tạo thuận lợi về đầu ra và nâng cao được các giá trị gia tăng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường ra đời xuất phát từ việc muốn kết nối các hộ dân tại địa phương trong sản xuất tiêu thụ trái cây gắn với phát triển du lịch để tạo thuận lợi về đầu ra và nâng cao được các giá trị gia tăng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết,  huyện hiện có 48 điểm vườn du lịch nông nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch và các điểm du lịch liên kết, tập trung nhiều nhất ở xã Mỹ Khánh. Trong đó, có ba điểm được Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu, gồm làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch Ông Đề, khu du lịch Lung Cột Cầu và bốn điểm được Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của thành phố, gồm: Vườn trái cây Vàm Xáng, Vườn trái cây Giáo Dương, Vườn trái cây Chín Hồng, Vườn du lịch sinh thái Tuấn Tường và khu nghỉ dưỡng Cantho Eco Resort…

Vườn du lịch cũng có các khu nhà ăn có không gian rộng rãi thoáng mát, có sức chứa lớn, rất tiện lợi cho việc tiếp các đoàn khách đông người. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vườn du lịch cũng có các khu nhà ăn có không gian rộng rãi thoáng mát, có sức chứa lớn, rất tiện lợi cho việc tiếp các đoàn khách đông người. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại-Du lịch và Quản lý di tích huyện Phong Ðiền, hơn 70% số du khách đến Phong Ðiền chọn các điểm vườn, du lịch sinh thái, trong đó phần lớn là khách đến từ Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, miền Trung và khu vực Đông Nam bộ. Thời điểm đông nhất là từ cuối tháng 4 đến hết mùa hè, cũng là giai đoạn các vườn trái cây vào mùa chín rộ. Trong tám tháng đầu năm 2023, Phong Điền thu hút hơn 1,17 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 44 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu hơn 365 tỷ đồng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm