| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Tăng cường mối quan hệ hợp tác với Hàn Quốc

Thứ Ba 10/12/2019 , 15:51 (GMT+7)

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc - Hậu Giang”, diễn ra vào đầu năm mới 2020, tại TP Vị Thanh.

Hàn Quốc đang hỗ trợ Hậu Giang xây dựng nông thôn mới theo mô hình làng Saemaul, do Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới tài trợ.

Thông qua Chương trình, nhằm giới thiệu các nét văn hóa của Hậu Giang đến du khách, người dân Hàn Quốc. Qua đó, lồng ghép giới thiệu các nét đặc trưng về con người Hậu Giang, tạo mối liên kết với văn hóa Hàn Quốc, tăng cường hiểu biết và tiếp nhận văn hóa làm cơ sở tăng cường hợp tác về kinh tế.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia tiếp cận các dự án trọng điểm, tìm hiểu các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh Hậu Giang.

Mô hình phát triển kinh tế hộ tại ấp 9, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Hậu Giang, do Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới - Saemaul tài trợ.

Chuỗi các hoạt động diễn ra trong Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc - Hậu Giang”, gồm: giao lưu văn hóa, với các trò chơi dân gian Việt Nam, ẩm thực văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, bánh dân gian Việt Nam, kim chi Hàn Quốc, các gian hàng thương mại đặc trưng của Hàn Quốc và tỉnh Hậu Giang.  

Gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc với sự tham dự của Bộ Ngoại giao, các Sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (KORCHAM), Thương vụ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (KOTRA), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại TP HCM (ACEF) và các tổ chức, hiệp hội và địa phương của Hàn Quốc.

Trong thời gian diễn ra chương trình, sẽ có các sự kiện: Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang với doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang với doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp tác địa phương với các địa phương của Hàn Quốc, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ký kết hợp tác.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất