| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân ở Phù Cát

Thứ Tư 13/02/2019 , 14:05 (GMT+7)

Thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã trở thành nguồn vốn hiệu quả giúp nhiều hội viên ở huyện Phù Cát (Bình Định) có điều kiện phát triển kinh tế.

14-55-59_dsc03250
Nông dân nhờ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư chăn nuôi gà

Cũng từ nguồn quỹ này, các hội viên được vay vốn đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Dẫn chúng tôi thăm mô hình nuôi cá lồng bè của gia đình, anh Lê Văn Tâm, thôn Mỹ Long, xã Cát Hưng phấn khởi cho biết: Năm 2012, gia đình thuê mặt nước 6 lồng của HTX Cát Hưng để nuôi cá. Được Hội Nông dân xã chuyển giao KHKT và tạo điều kiện cho vay vốn, gia đình đã đầu tư mở rộng quy mô nuôi lên 12 lồng. Hằng năm, anh duy trì 12 lồng nuôi cá, trừ chi phí thu nhập gần 200 triệu đồng. 

Không giống gia đình anh Tâm, gia đình anh Huỳnh Văn Vinh, thôn An Đức, xã Cát Trinh được các đoàn thể tạo điều kiện cho vay vốn, anh đã đầu tư trồng Tiêu kết hợp với chăn nuôi gà, mỗi năm trừ chi phí, gia đình cũng cho thu nhập được hàng trăm triệu đồng…

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều hộ chăn nuôi được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Để việc khai thác, sử dụng nguồn vốn hữu ích, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ mới vào SX, tạo điều kiện cho hội viên vay các nguồn vốn ưu đãi để SX, kinh doanh. 

Đặc biệt, Hội xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm và đưa tiêu chí phát triển nguồn quỹ vào việc đánh giá, bình xét thi đua. Cùng với đó, Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ; trong đó, chú trọng kiểm tra việc sử dụng vốn của các hộ vay, tổ chức thực hiện ủy thác cho vay vốn ở cấp cơ sở.

Tính đến hết 12/2018, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt trên 6 tỷ 500 triệu đồng, trong đó vốn ủy thác của tỉnh là 900 triệu đồng, Trung ương là 3,1 tỷ đồng, còn lại vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện và cấp cơ sở, tạo điều kiện cho gần 250 hộ vay phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, để có thêm nguồn vốn cho hội viên nông dân vay phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã thực hiện tốt khâu ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, tổng dư nợ đạt hơn 124 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 3.100 hộ vay phát triển SX, kinh doanh.

(Hội Nông dân huyện Phù Cát)

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm