| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn

Thứ Năm 11/04/2024 , 20:17 (GMT+7)

ĐBSCL Những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ bà con vùng hạn mặn có nước sạch sinh hoạt, ăn uống hàng ngày.

Những ngày qua, ĐBSCL bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô 2024. Một số địa phương vùng ven biển, người dân thiếu nước ngọt. Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cũng đã thuê xe chở nước ngọt về vùng hạn mặn hỗ trợ miễn phí cho bà con vượt qua khó khăn này.

Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã hỗ trợ cho bà con vùng hạn mặn tại 2 xã Mỹ Thạnh (huyện Ba Tri) và Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại) sản phẩm nước khoáng thiên nhiên (loại bình 19 lít) . Ảnh: Minh Đảm.

Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã hỗ trợ cho bà con vùng hạn mặn tại 2 xã Mỹ Thạnh (huyện Ba Tri) và Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại) sản phẩm nước khoáng thiên nhiên (loại bình 19 lít) . Ảnh: Minh Đảm.

Ngày 11/4, tại tỉnh Bến Tre, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam tổ chức chương trình cộng đồng “Chung tay hướng về bà con nông dân vùng hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm chia sẻ nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn.

Theo đó, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã hỗ trợ cho bà con vùng hạn mặn nước khoáng thiên nhiên (loại bình 19 lít) tại 2 xã Mỹ Thạnh (huyện Ba Tri) và Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại).

Tại mỗi điểm, Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam hỗ trợ 300 bình nước ngọt, mỗi hộ gia đình khó khăn sẽ nhận 2 bình về sử dụng. Tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Người dân xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông đến nhận nước miễn phí do Công ty Sen Hồng tại trợ. Ảnh: Minh Đảm.

Người dân xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông đến nhận nước miễn phí do Công ty Sen Hồng tại trợ. Ảnh: Minh Đảm.

Tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã có hàng chục nhà hảo tâm, doanh nghiệp dùng xe tải chở nước ngọt từ nơi khác đến phục vụ miễn phí cho người dân.

Ông Cao Đình Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Giống cây trồng Sen Hồng (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: Nhằm chung tay với bà con vùng khô hạn ở Gò Công, công ty dự kiến sẽ vận chuyển 8 chuyến xe, mỗi chuyến chở 8 khối nước sạch từ thành phố Mỹ Tho đến phục vụ miễn phí cho bà con nhân dân tại 4 điểm thuộc huyện Gò Công Đông.

"Hôm nay, công ty đã vận chuyển được 4 chuyến, ngày mai công ty sẽ vận chuyển thêm 4 chuyến nữa. Kinh phí do cán bộ, nhân viên đóng góp", ông Tuấn nói.

Nhận được nguồn nước ngọt quý giá, bà Trần Thị Mỹ Vân ở ấp 5, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xúc động chia sẻ: “Đến nay khoảng 20 ngày rồi, vùng quê này bị hạn mặn, thiếu nước ngọt rất nhiều nên bà con rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ nước ngọt để sinh hoạt hàng ngày. Tôi đại diện bà con ấp 5 rất cám ơn các nhà hảo tâm”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Có một Khe Sanh không chiến tranh

Khe Sanh - Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), vùng đất lửa hứng chịu bom đạn khốc liệt một thời đang hồi sinh bởi khát vọng, bàn tay, khối óc của những con người.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm