| Hotline: 0983.970.780

Hoan hô tắc đường

Thứ Ba 06/12/2011 , 09:42 (GMT+7)

- Hà Nội mình đua xe cũng nhiều, sao không học như cảnh sát giao thông Thanh Hóa, dùng lưới cá bắt quái xế nhỉ?

- Ở Thanh Hóa mới cần dùng lưới, Hà Nội thì cần gì.

- Tại sao?

- Ở Hà Nội, chỉ cần ngành giao thông cứ loay hoay với việc phân luồng, phân tuyến, bịt ngã tư …, thì có ngày sẽ hết nạn đua xe thôi.

- Phân luồng, phân tuyến, bịt ngã tư mà cũng dẹp được đua xe à?

- Ừ. Mấy cái giải pháp đó, mục đích là để hạn chế ùn tắc giao thông nội thành, nhưng thực tế lại làm cho giao thông trong nội thành Hà Nội ngày càng hỗn loạn, ùn tắc thêm. Ô tô, xe máy ngày càng nhiều mà hết năm này qua năm khác, ngành giao thông cứ loay hoay như vậy, thì ùn tắc sẽ ngày càng nhiều hơn. Rồi sẽ đến lúc, đường nào cũng ùn tắc, đám quái xế lấy đâu ra chỗ mà đua.

- Ừ nhỉ. Xem ra, cái vụ loay hoay chống tắc đường, kẹt xe của ngành giao thông Hà Nội, tuy làm cho dân chúng khổ sở về việc đi lại, nhưng lại cũng có nhiều cái hay.

- Ông thấy còn gì hay nữa?

- Nạn cướp giật trên đường phố bây giờ phổ biến lắm. Nếu mai này, tuyến đường nào cũng ùn tắc thường xuyên, chắc bọn cướp giật đó sẽ phải giải nghệ, vì làm sao tẩu thoát nổi trên còn đường mà xe cộ đang phải nhích từng bước một?

- Đúng rồi.

- Tắc đường, kẹt xe thường xuyên, liên miên cũng sẽ giúp cho con người ta rèn luyện tính kiên nhẫn, cứ chấp nhận nhích từng bước một, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí 4, hay 5 tiếng, rồi cùng tới nơi cần đến, đó là chỗ làm việc hay là nhà mình.

- Ừ.

- Với những cặp vợ chồng thường đi chung xe thì nạn tắc đường kinh niên cũng sẽ giúp họ gắn bó với nhau hơn.

- Gắn bó thế nào?

- Lâu nay, do bận rộn làm ăn, ban ngày vợ chồng rất ít gặp nhau, gần nhau. Buổi tối họ cũng ít có thời gian bên nhau vì ông chồng mải đọc báo, xem thời sự, toan tính công việc ngày sau hay hợp đồng sắp tới, còn bà vợ ôm ti vi khác xem phim Hàn Quốc hay ôm điện thoại, vô mạng buôn chuyện với bạn bè. Nếu bị kẹt xe trên đường tới mấy tiếng đồng hồ, đó là quãng thời gian tốt để họ ở bên nhau, đúng không?

- Quá đúng.

- Riêng với anh em mình, nạn tắc đường, kẹt xe ngày càng trầm trọng, cũng mang lại nhiều lợi ích. Chẳng hạn, đêm qua thức xem bóng đá, sang nay trót dậy muộn, không kịp giờ đến cơ quan, thì cứ gọi điện tới cơ quan nói rằng kẹt xe. Muốn đỡ tốn tiền mừng cho 1 đám cưới nào đó, cứ a lô cho chú rể hay cô dâu nói rằng bị kẹt xe, thông cảm, không đến được. Tôi hỏi ông nhé, bây giờ, lý do để trốn họp, đi trễ giờ phổ biến nhất, là bị tắc đường, kẹt xe, đúng không?

- Ờ. Ông nói rất đúng. Bởi thế, chúng ta nên hoan hô cái sự loay hoay chống tắc đường, kẹt xe của ngành giao thông thành phố.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm