| Hotline: 0983.970.780

Học nghề trồng hoa cúc

Thứ Ba 03/03/2020 , 09:48 (GMT+7)

Hội Phụ nữ xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, Quảng Trị phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã mở lớp dạy nghề trồng hoa cúc cho 35 học viên.

Các học viên trao đổi kỹ thuật trồng hoa cúc tại hiện trường.

Các học viên trao đổi kỹ thuật trồng hoa cúc tại hiện trường.

Nhờ chịu khó học hỏi khoa học kỹ thuật, nhiều chị em phụ nữ đã chuyển đổi từ trồng rau sang trồng hoa trên đất vườn nhà, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Trước đây trên khu đất quanh vườn nhà của bà Nguyễn Thị Thỉ, thôn Đại Hào, xã Triệu Đại chỉ trồng các loại cây màu nhưng hiêu quả kinh tế mang lại không cao. Cuối năm 2019 bà được tham gia lớp đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc. Sau đó bà mạnh dạn cải tạo vườn để trồng loại hoa này.

“Tuy phải bỏ nhiều công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Với 2.000 cây cúc trồng trong khoảng thời gian 3 tháng, sau khi trừ chi phí tôi thu lãi hơn 6 triệu đồng. Với khoản tiền này gia đình có đồng ra đồng vào cho con ăn học” bà Thỉ tâm sự.

Lớp đào tạo nghề trồng hoa cúc đã trang bị cho phụ nữ những kiến thức về khoa học kỹ thuật, góp phần tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong quá trình đào tạo, học viên được học lý thuyết kết hợp thực hành tại vườn. Giáo viên giảng dạy với phương pháp “cầm tay chỉ việc” đã hướng dẫn học viên áp dụng các kiến thức lý thuyết đã được học vào thực hành trên mô hình.

Trên những ruộng hoa, bà con được giáo viên hướng dẫn cụ thể phương pháp làm đất, ủ đất, trồng, cách bón phân, nhận diện, phòng trừ các loại sâu bệnh và hạch toán kinh tế... Đặc biệt một số học viên đã áp dụng lý thuyết vào sản xuất tại gia đình nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập. Bước đầu chuyển đổi canh tác sang mô hình trồng hoa cúc, hầu hết nông dân đều đạt được kết quả tốt.

Chị Nguyễn Thị Bảy, một học viên khác của lớp học cho hay, qua lớp học này, chị đã học được nhiều kỹ thuật trồng hoa. Nếu làm đúng quy trình sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, hạn chế sâu bệnh và tăng năng suất. Từ những kiến thức đã học được, chị mạnh dạn trồng 5 luống.

"So với các loại hoa khác, trồng cúc tuy vất vả, tỉ mẩn chăm bón nhưng rủi ro không nhiều, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Mỗi cây hoa cúc có giá trung bình 5 -8 nghìn đồng, mỗi luống sẽ cho thu lãi hơn 3 triệu đồng. Tôi nghĩ rằng chắc chắn trong vài năm tới, sẽ có nhiều hộ xã viên khác chọn phương thức sản xuất này:, chị Bảy nói.

Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Triệu Đại cho biết: Để diện tích hoa ở địa phương phát triển tốt, ngoài việc các hộ chủ động chăm sóc, Hội Phụ nữ xã đã tích cực phối hợp để hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp cho bà con nhằm tăng chất lượng hoa.

Qua quá trình triển khai cho thấy mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới hội sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chị em nhằm mở rộng mô hình trồng hoa, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế, giúp chị em có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.

Những kết quả đạt được lớp đào tạo nghề trồng hoa cúc tại xã Triệu Đại sẽ trang bị cho phụ nữ những kiến thức cơ bản trong sản xuất, thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm