| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Đà Lạt thắng lớn vụ cúc rằm tháng Giêng

Thứ Năm 06/02/2020 , 11:40 (GMT+7)

Thị trường rằm tháng Giêng tiêu thụ mạnh trong khi giá cao gấp đôi so với Tết Nguyên đán nên nông dân trồng cúc ở Đà Lạt lãi lớn.

Ngày 6/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), nhiều nhà vườn trồng cúc ở làng Thái Phiên (phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bắt đầu bước vào thu hoạch hoa, cung ứng thị trường rằm.  
Theo người dân, do lượng hoa phục vụ rằm không nhiều nên giá bán cao hơn so với dịp Tết vừa qua. 
Bà Nguyễn Thị Quyên, người trồng 6 sào cúc đóa chia sẻ: "Giá lên cao và đang ở mức 30.000-35.000 đồng/chục cành. Đây là giá cao gấp đôi so với Tết và gấp 3-4 lần ngày thường". 
Cũng theo bà Quyên, vườn cây của gia đình đã được thương lái đặt mua từ 5 ngày trước. Hiện tại, nhiều người đến vườn để đặt vấn đề tiêu thụ nhưng bà không còn hoa để bán.
Cũng trong ngày 6/2, gia đình bà Trần Thị Tuyết cũng bắt tay vào thu hoạch cúc để bán cho đối tác ở Sài Gòn. Bà Tuyết có khoảng 1,2ha cúc, trong đó có 1.500m2 cúc phục vụ rằm. "Tết vừa rồi gia đình cũng đạt lợi nhuận khá và dịp rằm này thì lợi nhuận còn cao hơn", nữ nông dân vui cười thổ lộ. 
Ở làng hoa Thái Phiên, hầu hết các loại cúc phục vụ rằm tháng Giêng đều đạt giá cao.
Cúc chùm màu trắng, hồng... có giá gấp đôi so với độ Tết và đang được bán ra thị trường với giá 10.000-16.000 đồng/bó 5 gốc. 
"Thời tiết thuận lợi nên cây phát triển tốt, cho hoa đẹp vào đúng độ rằm. Nhờ vậy mà việc làm ăn với các thương lái cũng dễ hơn", một người làm vườn chia sẻ. 
Ở làng hoa Thái Phiên, các loại cúc vàng đại đóa, kim cương được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường TP.HCM. Riêng cúc chùm trắng, đỏ, cúc Art... được nông dân đóng hàng chuyển ra các tỉnh phía bắc, đặc biệt là Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Quyên cho biết, trong ngày 6/2, gia đình bà sẽ thu và đóng trên 500 bó cúc đại đóa để chuyển cho đối tác.
Một cán bộ UBND phường 12 cho biết, giá hoa cúc rằm tháng Giêng đang được tiêu thụ mạnh và có giá cao gấp đôi so với Tết Nguyên đán 2020. 
Trong khi đó, nông dân trồng cúc ở huyện Lạc Dương (tiệm cận làng hoa Thái Phiên) cũng có được vụ hoa thắng lợi. Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Lạc Dương cho biết, lượng hoa phục vụ rằm không nhiều và giá rất cao. Ngoài ra, một số địa phương trồng cúc ở phía Bắc vừa chịu thiệt hại do thời tiết nên các thương lái đẩy mạnh tiêu thụ hoa của Đà Lạt, Lạc Dương, làm giá hoa lên cao.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm