| Hotline: 0983.970.780

Đúc chậu, trồng hoa lãi khá

Thứ Tư 05/02/2020 , 10:50 (GMT+7)

Nghề đúc chậu kết hợp trồng hoa, mang lại cho gia đình anh Trương Đức Phước ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu mỗi năm vài trăm triệu đồng.

img-4074095739888
Vừa làm chậu, vừa trồng cúc cho thu nhập cao.

Những ngày đầu năm mới, anh Phước bắt tay vào triển khai công việc cho một mùa vụ mới. Đang tất bật công việc đúc chậu, gom phân hữu cơ vào ủ hoai, anh Phước kể, dịp Tết Nguyên đán năm nay vườn hoa của gia đình anh xuất bán cho thương lái khoảng 6.000 chậu như: cúc đại đóa, pha lê, vạn thọ, mào gà, nhưng chủ yếu là cúc đại đóa. Giá bán cho thương lái tại vườn từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng mỗi cặp.

Đặc biệt hoa cúc đại đóa, loại chậu có đường kính 1,5m có giá 8 triệu đồng/cặp. Mỗi năm vườn hoa cho thu nhập khoảng 700 triệu. Sau khi trừ chi phí anh thu lời khoảng một nửa.

Theo anh Phước, cứ sau tết anh bắt tay vào làm chậu, thu gom phân hữu cơ về ủ. Chậu sản xuất có nhiều loại, kích thước cũng khác nhau về đường kính. Loại nhỏ 0,4m loại lớn 1,5m. Đến tháng 7 âm lịch là anh xếp giá thể vào chậu, qua đầu tháng 8 âm lịch cấy cây giống lên.

Giá thể bao gồm đất tơi xốp, phân bò ủ hoai và tro trấu, mỗi loại chiếm 1/3. Cây giống được mua từ Đà Lạt. Tùy loại chậu lớn nhỏ để cấy lượng cây giống lên sao cho khi hoa nở là kích thước hoa đẹp nhất. Cây giống sau khi cấy khoảng 10 ngày là phải đốt đèn cho đến 20/10 âm lịch.

“Việc đốt đèn ban đêm là do các loại hoa này thuộc loại cây ngắn ngày nên trong thời gian đầu, cây cần nhiều ánh sáng để quang hợp tạo các chất hữu cơ cần thiết cho hoạt động sống của cây. Thời gian chiếu sáng kéo dài thì thời gian sinh trưởng của cây dài hơn, thân cao, lá to, khi ra hoa có chất lượng tốt hơn”, anh Phước chia sẻ.

“Hoa trồng thì đã có mối từ các tỉnh như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và thương lái trong tỉnh đến đặt hàng từ đầu vụ", anh Phước chia sẻ thêm.

Cây phát triển sau 15 ngày thì tiến hành bấm ngọn, sau đó chọn 2 chồi khỏe nhất để lại cho phát triển ra hoa về sau. Khi cây cao khoảng 35-40cm thì tiến hành cắm tăm để giữ cho cây phát triển thẳng đứng, định hình chậu hoa đẹp, theo dõi cây phát triển tỉa bớt cành, nụ để hoa to và nở đồng loạt.

Việc trồng hoa trong chậu đòi hỏi công chăm bón cao hơn trong đất. Để đảm bảo cho giá thể trồng luôn tơi xốp, cây sinh trưởng tốt, hàng ngày tưới nước hai lần, sử dụng các loại phân vô cơ tưới phun qua lá, dùng một số hóa chất và thuốc trừ sâu bệnh để phòng trừ cho cây. Nhất là các bệnh như rệp, sâu xanh, sâu cuốn lá, bệnh đốm xám, đốm vàng, đốm nâu, bệnh héo vi khuẩn…

Với gần 10 năm làm chậu và trồng hoa tết, anh Phước đã có thị trường tiêu thụ ổn định, không phải lo đầu ra cho việc bán hoa và bán chậu. Ngoài việc làm chậu để trồng hoa tết, anh còn cung cấp ra thị trường đủ các loại chậu, từ chậu xi măng, chậu nung đến các loại châu men cao cấp.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm