| Hotline: 0983.970.780

Phát triển nguồn nhân lực cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thứ Tư 19/01/2022 , 21:14 (GMT+7)

Ngày 18/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khởi động phi dự án Cố vấn phát triển nguồn nhân lực cho Học viện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TL

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TL

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám độc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan cho biết, với kinh nghiệm trong những năm qua, Học viện đã và đang hỗ trợ hàng nghìn sinh viên, lao động nông nghiệp trong cả nước có cơ hội đi học tập, thực tập và làm việc tại các quốc gia phát triển, trong đó Nhật Bản là nơi mà sinh viên và người lao động quan tâm, lựa chọn nhiều nhất.

Học viện tin rằng sẽ góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ NN-PTNT phụ trách về việc triển khai “Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc, học tập tại nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác về lao động”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Hoc viện rất vui mừng khi được Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, hỗ trợ Phi dự án “Cố vấn nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam” trong giai đoạn từ 2021-2023, tiền đề để xem xét hỗ trợ Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo lao động kỹ thuật nông nghiệp và Xây dựng Ngân hàng nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2023 – 2025.

Phi dự án hướng tới các đối tượng gồm: Lao động nông nghiệp bao gồm cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã nông nghiệp; lao động kỹ thuật tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và các lao động hoạt động trong nông nghiệp khác. Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong khối nông, lâm, ngư.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TL

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: TL

Chuyên gia Nhật Bản do JICA phái cử sẽ phối hợp cùng với chuyên gia, cán bộ Học viện xây dựng và thực hiện quy trình hỗ trợ khép kín trong tuyển chọn, đào tạo, quản lý và hỗ trợ thực tập sinh, lao động nông nghiệp làm việc tại nhật Bản, sau đó quay trở về Việt Nam làm việc và khởi nghiệp theo đúng chuyên môn, ngành nghề được thực tập, rèn luyện tại Nhật Bản.

Do tình hình dịch Covid vẫn còn phúc tạp nên Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ảnh: TL.

Do tình hình dịch Covid vẫn còn phúc tạp nên Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ảnh: TL.

Thông qua dự án, Học viện tin tưởng sẽ là cầu nối để xây dựng mạng lưới hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp giữa các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khối nông lâm ngư nghiệp và các các HTX, DN sử dụng lao động nông nghiệp tại Việt Nam với các đơn vị hỗ trợ, các DN, tổ chức sử dụng lao động nông nghiệp tại Nhật Bản.

Qua hội nghị hôm nay, Học viện trân trọng gửi lời mời hợp tác tới các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong khối Nông Lâm Ngư nghiệp; các Hợp tác xã, Doanh nghiệp nông nghiệp và các Cơ quan quản lý nhà nước tham gia hỗ trợ, phối hợp triển khai các hoạt động thuộc khuôn khổ Phi dự án.

Việc thực hiện thành công Phi dự án sẽ góp phần quan trong trong chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam đồng thời cũng là tiền đề để phía Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục xây dựng dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp giữa hai nước.

Ông Nguyễn Anh Minh, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TL.

Ông Nguyễn Anh Minh, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TL.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Minh, Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Phi dự án “Cố vấn nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam”.

Việc triển khai hiệu quả phi dự án này trong 3 năm tới (từ 2021-2023), sẽ góp phần hỗ trợ Học viện thực hiện thành công nhiệm vụ triển khai “Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc, học tập tại nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác về lao động” nêu trên, đóng góp chung vào xây dựng hợp tác nông nghiệp cũng như quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang rất tốt đẹp hiện nay và đây cũng là một phần quan trọng của Tầm nhìn nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2 đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 2 nước thông qua vào tháng 12/2020...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm