| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Khi các thầy vào sân

Chủ Nhật 22/11/2020 , 10:01 (GMT+7)

Chỉ tập trung trước Agricup 2020 chưa đầy một tháng, nhưng lối chơi phối hợp bóng ngắn giúp Học viện Nông nghiệp Việt Nam thăng hoa với 2 trận toàn thắng.

Đội Học viện Nông nghiệp Việt Nam (áo xanh) đang đứng đầu bảng B với 2 trận toàn thắng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đội Học viện Nông nghiệp Việt Nam (áo xanh) đang đứng đầu bảng B với 2 trận toàn thắng. Ảnh: Phạm Hiếu.

"Thành phần đội Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là các thầy, những người đang đứng lớp. Nhiều tuổi nhất là thầy Nguyễn Đăng Thiện, năm nay đã 54 tuổi. Để chuẩn bị cho Agricup 2020, chúng tôi mới hội quân độ gần tháng nay, nhưng vì các thầy bận công tác nên có tuần cả đội không thể ra sân tập cùng nhau một lần", đội trưởng Đào Quang Trung (số 9) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ.

Giống các đồng đội, Đào Quang Trung, sinh năm 1985, hiện là giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Anh giảng dạy tại Khoa Giáo dục thể chất. Công việc bận bịu, cộng thêm trách nhiệm với gia đình, con cái khiến thời gian dành cho bản thân trở nên eo hẹp. Hàng ngày, để rèn thể lực, anh Trung phải tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi, lúc thì đi bộ, khi lại leo cầu thang. 

Những giải đấu tập trung, có quy mô và tổ chức như Agricup, vì thế, là niềm mong mỏi của những người thầy như anh Trung. Đội trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn khao khát có một giải đấu định kỳ dành cho những cán bộ viên chức trong ngành nông nghiệp.

"Nếu giải được tổ chức thường niên, chúng tôi chắc chắn sẽ ghi danh tham dự. Các thầy trong đội, cũng vì thế, mà sẽ sát sao hơn trong chuyện tập luyện. Hiện toàn đội mới thống nhất là một tuần đá đối luyện với nhau một trận. Cuối tuần, nếu thầy nào có mối, chúng tôi sẽ giao lưu để rèn thêm sự ăn ý", anh Trung nói tiếp.

Con đường từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến sân Thành Công, Thanh Liệt, Thanh Trì chỉ độ 20km, nhưng con đường để những người thầy hàng ngày trăn trở với trồng trọt, chăn nuôi đến trái bóng lại được đo đếm bằng hằng hà sa những cây cối, ruộng đồng. Đó cũng là lý do mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn màu xanh làm áo thi đấu chính thức.

"Mỗi lần khoác lên mình màu áo ấy, chúng tôi lại có cảm giác thân thuộc, như thể đang hòa mình trong thiên nhiên", anh Trung bày tỏ.

Là đội chơi ấn tượng nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của Agricup 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Họ thắng Vinaseed 3-1 và HACAS với tỷ số 6-1. Chỉ cần giành thêm một điểm nữa trước đội Trung tâm chuyển giao vào chiều nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ ghi danh vào chung kết.

Xem thêm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hài hòa giữa kế thừa và đổi mới

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không để chồng chéo hay có khoảng trống.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Doanh nghiệp Minh Trường được giao mỏ cát Ngũ Hiệp-2

Tiền Giang Mỏ cát Ngũ Hiệp-2, có diện tích mặt nước hơn 46,1ha, được UBND tỉnh Tiền Giang giao cho Công ty TNHH Vận tải và Thi công cơ giới Ngô Minh Trường.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất