| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 14 - Agro Viet 2014

Thứ Hai 03/11/2014 , 12:14 (GMT+7)

Từ ngày 14 – 17/11/2014 tại Hà Nội, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 14 – Agro Viet 2014 sẽ được Bộ NN-PTNT tổ chức. 

Đây là sự kiện XTTM lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm 2014.

 Với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam hướng tới giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững”, Agro Viet 2014 là sự kiện XTTM lớn được Bộ NN-PTNT tổ chức thường niên nhằm mục đích phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững theo chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 – 2020, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ - TTg ngày 10/6/2013.

Đây cũng là dịp quảng bá, nâng cao hình ảnh của ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, uy tín thương mại, vật tư thiết bị phục vụ SX nông nghiệp và các thành tựu về KH-CN trong nông nghiệp. Đồng thời, hội chợ là nơi để DN, người SX, kinh doanh, nhà khoa học, bà con nông dân giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong SX nông nghiệp.

Hội chợ có quy mô dự kiến khoảng 450 gian hàng, với sự góp mặt của hơn 200 DN, cơ sở SX và các tổ chức trong và ngoài nước tham dự. Đến thời điểm này, BTC đã nhận được sự đăng ký tham gia của các nhiều tổ chức, đơn vị nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc, các Cty liên doanh, Cty đa quốc gia, các tổ chức phi Chính phủ và Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và trên 300 gian hàng các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong nước đến từ các sở, viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm XTTM; trung tâm khuyến nông các tỉnh; các hiệp hội, trang trại, HTX, DN trong và ngoài ngành nông nghiệp, nông thôn.

Các gian hàng hội chợ được thiết kế, phân chia thành các khu vực gồm khu triển lãm của ngành nông nghiệp Việt Nam có diện tích trưng bày 200 m2, giới thiệu những thành tựu đạt được của nông nghiệp thời gian qua và mục tiêu phát triển trong thời gian tới; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ chất lượng cao, thành quả của các công trình nghiên cứu; giới thiệu khoa học công nghệ phục vụ SX nông nghiệp... Khu trong nhà được phân chia thành các khu vực như khu triển lãm giới thiệu rau an toàn; khu trưng bày quốc tế, của các tổ chức, DN nước ngoài, Cty liên doanh; khu trưng bày của các tổng Cty và khu trưng bày của các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường…

Ở khu vực ngoài trời, BTC sẽ bố trí các gian hàng trưng bày, giới thiệu và giao dịch các sản phẩm của các Sở NN-PTNT các tỉnh; khu giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, máy móc thiết bị; khu trưng bày các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, lưu niệm...

Trong thời gian diễn ra hội chợ, BTC sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề như hội nghị phân bón và hóa chất trong canh tác nông nghiệp, với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu; hội thảo tăng cường liên kết từ SX đến tiêu thụ nông sản và kết nối chuỗi giá trị bền vững; chương trình giao thương trực tiếp DN Việt Nam và DN nước ngoài; Chương trình "Nhịp cầu nhà nông", với sự tham gia của trên 250 đại biểu... BTC phối hợp với Sở NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh phía Bắc lựa chọn tổ chức khoảng 40 đoàn nông dân (khoảng gần 200 đại biểu) đến tham quan, học tập tại hội chợ.

Lễ khai mạc hội chợ diễn ra vào lúc 8h30 - 9h30 ngày 14/11/2014 tại Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Truyền thông và Sự kiện, Trung tâm XTTM Nông nghiệp, số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37555458, Ext: 17, 18; Fax: 04.37540131, liên hệ chị Hiền, ĐT: 0949559134, Email: cthien1987@gmail.com, hoặc truy cập website: www.agritrade.com.vn/www.agroviet.com.vn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm