| Hotline: 0983.970.780

Hội Khoa học Kinh tế NN-PTNT ra mắt hai trung tâm dịch vụ

Thứ Sáu 14/07/2023 , 18:38 (GMT+7)

Hai trung tâm dịch vụ với chức năng, nhiệm vụ mới sẽ hỗ trợ cho Hội trong công tác tư vấn, dịch vụ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Hùng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Hùng.

Sáng 14/7, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Hội) đã có nhiều khởi sắc, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2022 - 2027), triển khai nhiều hoạt động về kiện toàn tổ chức và các hoạt động chuyên môn, bước đầu đã thu được kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức và nhân sự được kiện toàn, phát triển hội viên được mở rộng. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn phản biện chính sách, hội thảo khoa học… thu được kết quả bước đầu. Kết quả nghiên cứu, góp ý, phản biện chính sách được các cơ quan nhà nước đón nhận; một số đề xuất nghiên cứu được các tổ chức quốc tế quan tâm.

Ông Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hùng.

Ông Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hùng.

Nổi bật trong thời gian qua, Hội phối hợp cùng Trường Đại học Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý Dự án lâm nghiệp, Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội thảo "Góp ý Luật đất đai sửa đổi trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp", qua đó đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh đó, Hội còn tham gia vào hoạt động báo cáo, đánh giá thực hiện chiến lược phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho dự án JICA về tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2).

Phối hợp và ký kết hợp tác công tác giữa Hội với các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế bước đầu có khởi sắc, tạo tiền đề cho hoạt động của Hội thời gian tới. Công tác truyền thông đạt được nhiều kết quả trên các diễn đàn báo chí và nhiều kênh đa phương tiện khác.

Lễ nhận quyết định thành lập, ra mắt hai trung tâm dịch vụ tư vấn. Ảnh: Lâm Hùng.

Lễ nhận quyết định thành lập, ra mắt hai trung tâm dịch vụ tư vấn. Ảnh: Lâm Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong thời gian tới Hội tiếp tục tham gia sâu vào các hoạt động nghiên cứu cơ chế chính sách, cơ sở lý luận gắn với thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, tiếp tục đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị, kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn trong phạm vi cả nước.

Tổ chức các hoạt động khoa học về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng kế hoạch chiến lược hoạt động chuyên môn, tăng cường quan hệ liên kết hợp tác, trước hết là các cơ quan trong Bộ NN-PTNT, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Hội công bố quyết định 2 trung tâm, gồm: Trung tâm Tư vấn và Phát triển OOCOP Việt Nam; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đồng thời ra mắt các hội viên mới.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm