| Hotline: 0983.970.780

Hội sách thiếu nhi góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Thứ Bảy 16/07/2022 , 15:55 (GMT+7)

Hội sách thiếu nhi TP.HCM sau một thời gian bị gián đoạn vì Covid-19, được triển khai trở lại dịp hè 2022, với nhiều hoạt động bổ ích cho độc giả tuổi thơ.

Chương trình giao lưu tại Hội sách thiếu nhi TP.HCM.

Chương trình giao lưu tại Hội sách thiếu nhi TP.HCM.

Hội sách thiếu nhi TP.HCM 2022 diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 24/7 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình và một phần đươncg Hai Bà Trưng – Công xã Paris ở khu vực trung tâm quận 1. Hội sách thiếu nhi TP.HCM có chủ đề “Khơi nguồn tri thức - Chắp cánh ước mơ” có sự tham gia của 18 nhà xuất bản và đơn vị phát hành, với hơn 16 ngàn tựa sách dành cho độc giả nhí.

Hội sách thiếu nhi TP.HCM không chỉ là dịp phụ huynh dắt con em đi khám phá thế giới sách, mà còn thu hút bởi nhiều hoạt động giao lưu bổ ích. Trong đó, văn học thiếu nhi là một mảng được giới sáng tác lẫn giới giáo dục quan tâm.

Chiều 16/7, một sự kiện được quan tâm tại Hội sách thiếu nhi TP.HCM 2022 là buổi ra mắt hai tập sách viết cho thiếu nhi, tập truyện “Về phía bình minh” của Võ Thu Hương và tập thơ “Những ngọn đèn thơm” của Hồ Huy Sơn. Đây cũng là hai tác phẩm được công ty Sbooks đầu tư khá tỉ mỉ cho thị trường sách thiếu nhi hè năm nay.

Nhân dịp giới thiệu tập truyện “Về phía bình minh” và tập thơ “Những ngọn đèn thơm”, cuộc thảo luận “Sách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ” cũng được tổ chức khá sôi nổi, với nhiều ý kiến tâm huyết.

Vài năm gần đây, chính Hội sách thiếu nhi TP.HCM đã kích hoạt nhiều giới, nhiều ngành cùng chung tay xây dựng văn hóa đọc cho trẻ em. Bởi lẽ, nếu không tạo ra thói quen đọc sách ngay từ thời thơ ấu thì việc làm bạn với sách thực sự không đơn giản với con người hiện đại.

Hai tác phẩm dành cho tuổi thơ được giới thiệu chiều 16/7 tại Hội sách thiếu nhi TP.HCM

Hai tác phẩm dành cho tuổi thơ được giới thiệu chiều 16/7 tại Hội sách thiếu nhi TP.HCM

Một số công trình nghiên cứu xã hội học gần đây đều khẳng định, hầu hết trẻ em Việt Nam ngày nay đều yêu thích đọc sách và có thể đọc ở mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, không phải em nào cũng biết cách đọc và có khả năng lĩnh hội đầy đủ các giá trị trong sách. Đa số bạn đọc thiếu nhi chỉ đạt mức độ trung bình trong việc cảm thụ sách: 70,94% nhớ nội dung. Tỷ lệ các em đạt trình độ cao trong cảm thụ sách, tức là hiểu và rung động sâu sắc với tác phẩm vẫn còn ở mức độ khiêm tốn: 29,87%.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, vẫn còn một số lượng đáng kể các em có khả năng cảm thụ tác phẩm rất thấp: 17,21%. Ở mức độ cảm thụ thấp, các em chỉ nhớ những chi tiết gây ấn tượng mà không nắm được toàn vẹn nội dung tác phẩm, càng không hiểu được nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Tăng cường giáo dục kĩ năng đọc ở mọi nơi, mọi lúc, từng bước nâng cao trình độ cảm thụ, lĩnh hội sách cho các em đang là một vấn đề cấp thiết ở nước ta.

Xem thêm
Tản mạn về xóm cù lao

Khu “cù lao” thuộc phường 2, bao quanh bởi Rạch Miễu và Rạch Thị Nghè, nằm ở cuối đường, cách nay một thế kỷ là vùng bưng

Lan tỏa thông điệp 'chó là bạn, không phải thức ăn'

TP.HCM Không chỉ là sự kiện thú cưng lớn nhất Việt Nam, InterPetFest 2025 còn mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi bảo vệ động vật với thông điệp ‘chó là bạn, không phải thức ăn’.

‘Nhà gia tiên’ thu hút giới trẻ nhờ ẩn số Phương Mỹ Chi

‘Nhà gia tiên’ sau ba ngày công chiếu đã lọt vào danh sách những bộ phim có doanh thu trăm tỷ, với vai nữ chính do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện.

Bình luận mới nhất