| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hoá

Thứ Sáu 14/05/2010 , 08:50 (GMT+7)

Trong hai ngày 12 và 13/5, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu (ATK) huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Việt Bắc – Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch”, nhân Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư gửi đến Hội thảo với nội dung: “Chúc cuộc Hội thảo đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giúp tỉnh Thái Nguyên và Việt Bắc phát huy giá trị di tích phục vụ cho sự nghiệp xây dựng quê hương cách mạng giàu mạnh, văn minh, sớm tiến kịp miền xuôi như Bác Hồ mong muốn”.

Các ý kiến tại Hội thảo đánh giá 3 nội dung trọng tâm: Công tác bảo tồn cần phải nghiên cứu, xếp hạng di tích, bảo quản di tích, đề xuất khôi phục di tích gốc và cụm di tích đặc biệt quan trọng mà trước đây chưa đề cập đến. Công tác tôn tạo sao cho phù hợp với di tích xưa và thực tế hiện nay, xây dựng không gian gắn kết giữa di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với các điểm di tích khác trong quần thể di tích lịch sử cách mạng. Công tác khai thác du lịch phải có trang bị khép kín từ hệ thống giao thông, đội ngũ hướng dẫn viên, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với du lịch sinh thái, du lịch văn hoá các dân tộc thiểu số, có kết nối với các điểm di tích Hồ Chí Minh trong các tỉnh Việt Bắc như Pác Bó (Cao Bằng), Khu di tích Tân Trào (Tuyên Quang), Khu di tích huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn)...

Trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, vùng ATK huyện Định Hoá (Thái Nguyên) gắn kết chặt chẽ với vùng ATK Tân Trào (Tuyên Quang) và các xã phía Bắc huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) tạo thành một vùng bí mật quân sự khép kín, góp phần thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Xác định được vai trò và ý nghĩa lịch sử của vùng ATK, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đầu tư từ tạo nguồn nhân lực kế cận, đến bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng, di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi chỉ riêng di tích và điểm di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Bắc, có đến 61 điểm ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện có 7 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 10 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm