| Hotline: 0983.970.780

Hơn 300 chiến sĩ quân đội hiến máu tình nguyện

Thứ Năm 29/07/2021 , 14:43 (GMT+7)

Sáng 29/7, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự và Bệnh viện Quân y 175 phối hợp tổ chức Lễ phát động 'Phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021'.

Lễ phát động 'Phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021' với chủ đề 'Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19' tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự.

Lễ phát động “Phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021” với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid- 19 giai đoạn hiện nay, Bộ quốc phòng tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân.

Theo đó, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (quận Gò Vấp) và Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức Lễ phát động “Phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021”, với chủ đề "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19". Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đến tham dự và kiểm tra.

Hơn 300 cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan chiến sĩ, công nhân viên... đã cùng tham gia ngày hội hiến máu.

Năm nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân được đồng loạt triển khai, trở thành đợt hoạt động cao điểm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhằm ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19 và sự khan hiếm về lượng máu dự trữ phục vụ việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong và ngoài quân đội.

Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sự cảm thông, chia sẻ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong quân đội với cộng đồng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, nhân văn và đóng góp những giá trị thiết thực tới cộng đồng.

Thượng tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị vừa tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhưng cũng là đơn vị có trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa và nặng,  đồng thời tham gia điều trị bệnh nhân Covid -19 tại Bệnh viện Dã chiến số 7.

“Những đơn vị máu của các cán bộ, chiến sĩ hiến cho các bệnh nhân rất có ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh. Đặc biệt là thiếu máu của ngành y tế. Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội đối với nhân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”, Thượng tá Bùi Đức Thành nói.

Đại tá Nguyễn Chiến Hạm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, ngoài công tác bảo đảm phòng dịch tại trường, nhà trường động viên cán bộ, học viên sẵn sàng tham gia các công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng các đơn vị.

Theo Thượng tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nghĩa cử này của cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự sẽ góp phần bổ sung lượng máu thiếu hụt trong công tác điều trị cho bệnh viện, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Cùng ngày, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên cũng tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo trong toàn đơn vị.

Nguồn máu cạn kiện, các bệnh viện kêu gọi hiến máu nhân đạo

Từ ngày 9/7, TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 , hầu hết hoạt động hiến máu bị hủy, bị ngưng tổ chức dẫn đến lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu đang giảm dần. Số lượng túi máu tiếp nhận chỉ đạt 30 - 50 túi/ngày, tức chỉ bằng 1/10 lượng máu TP.HCM cần để cung cấp cho gần 150 bệnh viện trong thành phố, trong đó có các bệnh viện đang điều trị Covid-19.

Kho dự trữ máu đang giảm dần, dự kiến trong những ngày tới sẽ chạm đến ngưỡng báo động dưới 3.000 túi máu. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra, nếu không kịp thời bổ sung lượng máu dự trữ trong vài ngày tới, đặc biệt là nhóm máu O.

Lượng máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang cạn kiệt.

Lượng máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang cạn kiệt.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.BS Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cho biết, lượng tiểu cầu dự trữ tại Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn vỏn vẹn 13 đơn vị.Bên cạnh đó, số lượng máu dự trữ tại trung tâm cũng chỉ còn 2.198 đơn vị, trong khi lượng máu sử dụng trong cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thời điểm hiện tại trung bình 200-300 đơn vị/ngày.“Mỗi ngày, chúng tôi chỉ tiếp nhận được khoảng từ 15-17 người đến hiến máu”, TS.BS Lê Hoàng Oanh cho biết.

Và việc đảm bảo nguồn máu để cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, trong đó có cả những bệnh nhân mắc Covid-19 cần phải truyền máu, trở thành thách thức lớn đối với các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Trước tình hình cấp bách đó, Ngân hàng máu - Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học, Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tiếp tục kêu gọi sự chung tay tình nguyện của cộng đồng để hiến máu cứu người.

Người dân có đủ sức khỏe có thể tham gia phòng chống dịch, góp sức chống thiếu máu bằng cách tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu tại:

Bệnh viện Truyền máu Huyết học (118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM) - Hotline: 028. 3955. 7858 – 0919.660.010, thời gian từ 7:00 đến 16:30, tất cả các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến Chủ nhật).

Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố (106 Thiên Phước, Q. Tân Bình, TP.HCM). ĐT đăng ký: 028.3868.5507 – 0937.587.299, thời gian: Sáng từ 7:00 đến 11:00, chiều từ 13:30 đến 16:00 (từ thứ Hai đến Thứ Sáu), Thứ Bảy và Chủ Nhật: từ 7:00 đến 11:00.

Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy, Cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM; Từ 7h00 đến 16h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Điện thoại: 0919223989 hoặc 0938790207.

Người hiến máu vui lòng thực hiện khai báo y tế đầy đủ và chính xác (theo đường link: kbyt.khambenh.gov.vn), giúp nhân viên y tế sàng lọc các yếu tố nguy cơ trước khi hiến máu. Các điểm hiến máu đảm bảo tuân thủ thực hiện biện pháp 5K, cũng như các quy định khác về phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất