| Hotline: 0983.970.780

Hơn 4.000ha lúa ở Hải Phòng nguy cơ ngập lụt

Thứ Hai 03/08/2020 , 13:11 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tại Hải Phòng, hơn 4.000 ha lúa mới cấy tại các huyện An Lão,Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên… đang có nguy cơ ngập lụt.

Rau màu bị ngập tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy. Ảnh: NNVN.

Rau màu bị ngập tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy. Ảnh: NNVN.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 (Sinlaku), tại TP Hải Phòng từ 19h ngày 31/7 đến ngày 3/8 diễn ra mưa lớn rải rác kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại khiến mực nước sông lên cao, có nơi xấp xỉ mức báo động 2, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước khiến hoa màu và lúa 1 số địa phương bị ngập lụt.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, qua kiểm tra sơ bộ tại một số huyện cho thấy, mưa bão chưa gây thiệt hại lớn đến sản xuất trồng trọt, tuy nhiên đã có một số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Cụ thể, tại huyện Kiến Thụy có mô hình chanh leo tại xã Thụy Hương bị sập giàn, 2ha dưa lê và 2ha rau màu tại xã Tú Sơn, 4,5ha lúa mới cấy tại xã Minh Tân và Du Lễ bị ngập nước.. Tại huyện Tiên Lãng, có 3ha diện tích dưa hấu mới trồng tại xã Tiên cường bị táp lá. Tại huyện An Dương, một số diện tích lúa mới cấy tại xã An Hòa bị ngập buổi sáng, buổi chiều nước đã rút.

Lúa mới cấy có nguy cơ bị ngập tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: NNVN.

Lúa mới cấy có nguy cơ bị ngập tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: NNVN.

Hiện tại, TP Hải Phòng đang có 30.370ha lúa mới cấy, trà lúa cấy trước 15/7 đang giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ, còn lúa mới cấy đang giai đoạn bén rễ - hồi xanh. Diện tích cây rau màu Hè Thu đã trồng ước 2.742 ha, trong đó diện tích hiện còn trên đồng ruộng ước 2.231 ha, diện tích cây rau màu đang kỳ thu hoạch ước 1.306 ha.

Theo cơ quan chức năng, bão số 2 tuy đã qua và không đổ bộ vào Hải Phòng, tuy nhiên,do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan nên mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/8.

Do đó, TP Hải Phòng đang có khoảng 4.630ha diện tích trồng lúa và trồng hoa màu tại các huyện Vĩnh Bão, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy, quận Kiến An, quận Đồ Sơn… có nguy cơ ngập nước. Trong đó, địa phương có diện tích lúa có nguy cơ bị ngập nhiều nhất là huyện Vĩnh Bảo với 2.000ha, sau đó là huyện An Lão và huyện Tiên Lãng, mỗi địa phương có 1.000 ha.

Ông Nguyễn Hữu Rạng, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng, huyện An Lão cho biết: "Ngày hôm qua tại địa phương có ngập khoảng 10ha lúa mới cấy, đây là những chỗ trũng nhưng chúng tôi vẫn điều tiết nước ra được. Tuy nhiên, nếu hôm nay tiếp tục mưa to, mực nước sông cao, không tháo ra được thì sẽ tiếp tục có diện tích lúa bị ngập".

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất