| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Hạ thấp mức nước đệm, đảm bảo tiêu úng khi có lượng mưa lớn

Thứ Hai 03/08/2020 , 08:59 (GMT+7)

Ứng phó ảnh hưởng bão số 2, lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo lực lượng chức năng trực 24/24, đảm bảo tiêu úng, gia cố đê điều, lưu ý công trình xây dựng, cây xanh.

Ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra hệ thống đê tả sông Lạch Tray tại huyện An Lão sáng 2/8. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra hệ thống đê tả sông Lạch Tray tại huyện An Lão sáng 2/8. Ảnh: Đinh Mười.

Sáng 2/8, sau khi đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 (Sinlaku) tại huyện Vĩnh Bảo và huyện An Lão, ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, khả năng sẽ có mưa to trong 1 đến 2 ngày, các ngành, địa phương chú ý triều cường, chú ý ngập úng cho lúa và vấn đề đê cống.

“Các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến bão số 2, tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ, hạ thấp mức nước đệm, đảm bảo tiêu úng khi có lượng mưa lớn, gia cố tuyến đê, ứng trực kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, lưu ý các công trình xây dựng, cây xanh… đảm an toàn người và tài sản”, ông Chuyến yêu cầu.

Theo Sở NN-PTNT Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có 6 hệ thống công trình thủy lợi độc lập với 387 cống dưới đế, 696 trạm bơm điện tưới, tiêu nước và 3.833 tuyến kênh chìm từ cấp 3 trở lên… Trong đó, một số trạm bơm tiêu úng đã xuống cấp, hoạt động kém chất lượng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đối với hệ thống cống dưới đê, nhiều cống xung yếu, được xây dựng từ những năm 1960 - 1970, đến nay nhiều công đã bị hư hỏng nặng, một số cống, đập điều tiết trên bờ kênh khẩu độ nhỏ không đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lớn, tình trạng bèo phát triển dày đặc trên nhiều tuyến kênh, làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc điều hành nguồn nước trên hệ thống và tiêu nước trong mùa mưa bão.

Gia cố đê ứng phó bão số 2 tại xã Trường Thọ, huyện An Lão. Ảnh: Đinh Mười.

Gia cố đê ứng phó bão số 2 tại xã Trường Thọ, huyện An Lão. Ảnh: Đinh Mười.

Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các địa phương tổ chức hoành triệt các cửa khẩu qua đê, các cống xung yếu dưới đê, rà soát, tổ chức sơ tán nhân dân tại khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, khu nuôi trồng thủy sản ngoài đê và các chòi canh thủy sản trên sông, trên biển. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi chủ động hạ thấp mực nước đệm trong các công trình thủy lợi để dự phòng có mưa lớn xảy ra.

Ghi nhận của NNVN, chiều 2/8, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng khiến một số tuyến phố úng ngập, tại Đồ Sơn triều cường dâng cao, sóng lớn, tại huyện Cát Hải có sóng nhỏ, trên đảo Cát Bà có khoảng gần 1 nghìn khách lưu trú, còn tại đảo Bạch Long Vĩ gió vẫn giật cấp 6, cấp 7, sóng cấp 6...

Về phòng chống bão số 2, tuy đã xác định bão sẽ không đổ bộ vào Hải Phòng, tuy nhiên, các địa phương đều đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó, tàu bè và người lao động trên biển đã được đưa vào bờ hoặc nơi tránh, trú bão.

Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn được duy trì 24/24, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão và sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, còn các công ty thủy lợi đều đã chủ hạ mực nước đệm, đảm bảo việc tiêu nước trong hệ thống.

Thông tin với NNVN, ông Trần Quang Tường – Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết: “Hiện có 203 tàu đỗ trong âu cảng, các tàu khác đã vận động vào đất liền. Bão đã đi qua, người và tài sản không sao cả, ngoài đảo không vấn đề gì”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm