| Hotline: 0983.970.780

Hơn 700 người khống chế vụ cháy rừng liên huyện ở Hà Tĩnh

Thứ Ba 30/06/2020 , 09:45 (GMT+7)

Sau hơn 13 giờ nỗ lực dập lửa, vụ cháy rừng liên huyện Hương Sơn và Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được khống chế.

Vụ cháy khởi phát từ xã Ân Phú, huyện Vũ Quang. Ảnh: Gia Hưng.

Vụ cháy khởi phát từ xã Ân Phú, huyện Vũ Quang. Ảnh: Gia Hưng.

Sáng nay (30/6), ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn xác nhận, vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sơn Trà, Sơn Long đã được khống chế.

“Chúng tôi đã huy động 730 người gồm các lực lượng như: bộ đội, kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể địa phương và người dân trắng đêm tham gia chữa cháy. Đến 5h sáng nay ngọn lửa cơ bản được khống chế”, ông Thọ nói.

Sau đó cháy lan sang một số xã của huyện Hương Sơn. Ảnh: Gia Hưng.

Sau đó cháy lan sang một số xã của huyện Hương Sơn. Ảnh: Gia Hưng.

Đồng thời cho biết, vụ cháy lây lan khoảng 30ha nhưng chủ yếu là khu vực đồi trọc nên không gây thiệt hại lớn về rừng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, nhưng theo nhận định ban đầu rất có thể do người dân thắp hương ở nghĩa địa dẫn đến sự việc trên.

Hơn 700 người trắng đêm dập lửa và đến 5h sáng nay vụ cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Gia Hưng.

Hơn 700 người trắng đêm dập lửa và đến 5h sáng nay vụ cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Gia Hưng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/6, một đám cháy khởi phát từ khu vực rừng xã Ân Phú (huyện Vũ Quang), sau đó cháy lan sang các khu vực rừng tại xã Sơn Long, Sơn Trà (huyện Hương Sơn) và bùng phát dữ dội.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất