| Hotline: 0983.970.780

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: 4 ha rừng thông và cao su bị thiêu rụi

Thứ Bảy 27/06/2020 , 09:34 (GMT+7)

Cháy rừng ở Hà Tĩnh đã được dập tắt sau nỗ lực rất lớn của gần 200 cán bộ, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hàng trăm người nỗ lực dập tắt đám cháy trong đêm. Ảnh: Gia Hưng.

Hàng trăm người nỗ lực dập tắt đám cháy trong đêm. Ảnh: Gia Hưng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết, hơn 19h tối qua (26/6), người dân ở thôn Anh Hùng và Sơn Bình, xã Thượng Lộc phát hiện một đám cháy tại nông trường cao su huyện Can Lộc (thuộc Công ty Cao su Hà Tĩnh quản lý).

Vụ cháy nhanh chóng được cấp báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, gần 200 cán bộ, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và hàng chục người dân xã Thượng Lộc cùng các xã lân cận nhanh chóng có mặt tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Tất cả các biện pháp dập lửa như máy thổi, phát quang, tạo đường băng cản lửa… đều được thực hiện. Song, khi đám cháy lan sang rừng thông lâu năm, việc khống chế đám cháy càng khó khăn, khốc liệt hơn.

Khoảng 4ha thông và cao su đã bị 'bà hỏa' thiêu rụi. Ảnh: Gia Hưng.

Khoảng 4ha thông và cao su đã bị "bà hỏa" thiêu rụi. Ảnh: Gia Hưng.

Với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và người dân, sau hơn 3 tiếng đồng hồ vật lộn, đám cháy cơ bản được khống chế.

“Tuy nhiên “bà hỏa” vẫn gây thiệt hại gần 4 ha thông lâu năm đang khai thác nhựa và rừng cao su khoảng hơn 4 năm tuổi”, ông Dũng nói.

Hiện cơ quan chức năng huyện Can Lộc đang thực hiện các biện pháp khắc phục và điều tra nguyên nhân vụ việc

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất