| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác đầu tư nông nghiệp

Thứ Tư 25/03/2015 , 09:34 (GMT+7)

Tại hội thảo, đại diện hơn 100 DN, nhà quản lý, nhà đầu tư của Lâm Đồng, trong nước và quốc tế (chủ yếu là Nhật Bản) đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng về vấn đề hợp tác đầu tư để phát triển nông nghiệp.

* Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành

Từ 23 - 24/3, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM và Ngân hàng Tokyo Mitsubishi tổ chức hội thảo “Hợp tác đầu tư về nông nghiệp tại Lâm Đồng”.

Tại hội thảo, đại diện hơn 100 DN, nhà quản lý, nhà đầu tư của Lâm Đồng, trong nước và quốc tế (chủ yếu là Nhật Bản) đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng về vấn đề hợp tác đầu tư để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) tại Lâm Đồng; trong đó nổi bật là vấn đề Lâm Đồng đang triển khai xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành.

Có lợi thế tiềm năng

Tại hội thảo, Trưởng đại diện JICA - ông Mori Mutsuya phát biểu: “Tại Việt Nam hiện nay, giá trị tăng cao (nghĩa là tăng hàm lượng chế biến) và công nghệ hóa nông nghiệp được yêu cầu ngày càng nhiều.

Về vấn đề này, điều cốt yếu là phải nắm rõ hai câu hỏi: Thị trường ở đâu và sản phẩm mà người mua muốn là gì? Bây giờ chính là thời điểm chuyển đổi từ nền nông nghiệp bán thứ mình có sang mô hình phát triển, nuôi trồng và buôn bán những sản phẩm chế biến mà thị trường cần.

Để có thể nhạy cảm hơn nữa với nhu cầu của thị trường và thực hiện nghiên cứu phát triển, tôi hy vọng sẽ có nhiều DN tư nhân tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp tại Lâm Đồng”.

TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng đã xác định NNCNC là lợi thế tiềm năng của tỉnh, là một trong những khâu đột phá để phát triển KT-XH địa phương.

Trong 5 năm qua, chương trình ứng dụng NNCNC của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là đưa Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương phát triển NNCNC mẫu mực của cả nước.

Đến nay, Lâm Đồng có tổng diện tích đất ứng dụng NNCNC gần 40.000 ha (bằng 15% đất nông nghiệp của toàn tỉnh); trong đó có 11.887 ha rau, 2.416 ha hoa, 15.335 ha cà phê, 5.635 ha chè...

Cùng đó, Lâm Đồng cũng đã nghiên cứu, khảo nghiệm, phục tráng và di nhập hơn 20 giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao; hiện trên địa bàn có 50 cơ sở nuôi cấy mô thực vật có khả năng SX trên 30 triệu cây giống gốc invitro và trên 200 vườn ươm có khả năng SX khoảng 2 tỷ cây giống thương phẩm.

Xây dựng mô hình mới

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho biết: SXNN của tỉnh trong những năm qua dẫu gặp phải những khó khăn nhất định song vẫn có bước phát triển đáng ghi nhận, nhất là sự phát triển NNCNC.

Năm 2014, giá trị SXNN của tỉnh đạt 16.291 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2013, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 130 triệu đồng (bằng 1,3 lần so với mức bình quân chung cả nước).

Để khắc phục những hạn chế và mở rộng đầu tư phát triển NNCNC, UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với JICA và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp”.

Cũng theo ông Đoàn Văn Việt, hội thảo lần này không chỉ là một trong những hoạt động của dự án mà đây còn là cơ hội để Lâm Đồng giới thiệu đến các DN Nhật Bản những tiềm năng đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp mà các DN ngoài nước có thể khai thác trong thời gian đến.

“Tại hội thảo lần này, tôi mong rằng sau trình bày của đơn vị tư vấn về dự án NNCNC sẽ giúp cho nhà đầu tư, DN trong nước, các DN Nhật Bản có cơ hội tìm hiểu, hợp tác đầu tư theo mô hình nông nghiệp đa ngành mà cụ thể là đầu tư vào KCN nông nghiệp, trung tâm sau thu hoạch và chợ hoa đầu mối ở Lâm Đồng”, ông Đoàn Văn Việt kỳ vọng.

TS Phạm S cho biết cụ thể hơn, tỉnh đang phối hợp với tổ chức JICA thực hiện dự án xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp. Dự kiến, dự án trên bao gồm 3 dự án thành phần là Khu công nghiệp nông nghiệp, Trung tâm sau thu hoạch và Chợ đầu mối hoa Đà Lạt.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm