| Hotline: 0983.970.780

Hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây mại dâm quy mô

Thứ Năm 08/08/2019 , 21:48 (GMT+7)

Mới chỉ 18 tuổi nhưng Hồ Thị Thúy Hằng  là “tú bà” điều hành đường dây dây gái gọi cao cấp, chuyên phục vụ các đại gia lắm của nhiều tiền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP. Vinh. Điều đáng nói, cầm đầu đường dây này là đối tượng Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP. Vinh) mới 18 tuổi.

Chân dung "tú bà" 18 tuổi.

Đường dây của Hằng được các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phát hiện vào khoảng tháng 1/2019. Đường dây này gồm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, không có việc làm nhưng lại thích ăn chơi, đua đòi. Tất cả đều đang ở độ tuổi từ 18 - 25.

Được biết, “tú bà” Hồ Thị Thúy Hằng thường lên mạng làm quen rồi đặt vấn đề với các đối tượng này. Khi đã êm xuôi, Hằng chủ động để những “người đẹp” chụp hình khêu gợi rồi đăng lên mạng xã hội Zalo nhằm câu khách. Mỗi khi “giao dịch” Hằng đứng ra thỏa thuận giá cả và điều gái đến phục vụ.

Theo điều tra ban đầu, chi phí cho mỗi lần đi khách trung bình từ 2 triệu đồng/lượt. Đối với những “hot girl” giá dao động khoảng 4 triệu đồng/lượt. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các quán hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn có sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, “tú bà” còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chiều 30/7 tại một khách sạn ở TX. Cửa Lò, Ban chuyên án đã bất ngờ ập vào 2 phòng và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi dưới sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng. Trong lần đi khách này, mỗi cô gái được nhận 4 triệu đồng.

Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng. 

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng để điều tra về tội “Môi giới mại dâm” theo Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm