| Hotline: 0983.970.780

Huế tăng cường bác sĩ vào TP.HCM để điều trị bệnh nhân bị Covid-19 nặng

Thứ Năm 12/08/2021 , 15:54 (GMT+7)

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vào TP.HCM lần này là những người giàu kinh nghiệm và chuyên môn hồi sức cấp cứu, để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Sáng 12/8, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ xuất quân cho đoàn nhân viên y tế gồm 91 y, bác sĩ đã lên đường vào TP.HCM để triển khai trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng.

Sáng nay Bệnh viện Trung ương Huế là lễ xuất quân với 91 bác sĩ lên đường vào TP. HCM chống dịch. Ảnh: T.T.

Sáng nay Bệnh viện Trung ương Huế là lễ xuất quân với 91 bác sĩ lên đường vào TP. HCM chống dịch. Ảnh: T.T.

Trung tâm hồi sức tích cực này được thành lập theo yêu cầu của Bộ Y tế với quy mô 500 giường, đặt tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM để cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch trong khu vực.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM đi vào hoat động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các ca F0, giảm số ca bệnh chuyển nặng, tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa động viên đoàn công tác. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Văn Phương tặng hoa động viên đoàn công tác. Ảnh: T.T

"Chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập một trung tâm có công năng tối ưu nhất, vừa đảm bảo phối hợp hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả trong điều trị bệnh nhân nặng, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong đơn vị" ông Hiệp nói.

Có mặt tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huếđánh giá cao tinh thần tình nguyện, cống hiến của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn gồm các bác sĩ giỏi chuyên môn và kinh nghiệm trong điều trị hồi sức cấp cứu. Ảnh: T.T

Đoàn gồm các bác sĩ giỏi chuyên môn và kinh nghiệm trong điều trị hồi sức cấp cứu. Ảnh: T.T

Đồng thời khẳng định đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch. Đó cũng là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế chung sức, đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ TP. HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 9/8, đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế gồm 17 cán bộ, y bác sĩ và kỹ thuật viên cùng với một số lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế đã vào TP.HCM để bổ sung, hoàn thiện trung tâm hồi sức.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm