| Hotline: 0983.970.780

Khá nhờ sắn

Thứ Ba 27/01/2015 , 06:15 (GMT+7)

Gần hai chục năm nay, giá sắn trồi lên trụt xuống, có năm nhà nước phải hỗ trợ giá cho việc thu mua sắn. Vậy mà, diện tích sắn của Yên Bái chưa bao giờ giảm.

 Nhiều người chẳng cần giấu giếm: Đời sống của nông dân chúng tôi khá lên là nhờ sắn đấy...

Đường vào thôn Giao Chu, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) nằm giữa lưng chừng dốc dựng, mấy hôm mưa nhầy nhụa bùn đất nhiều chỗ trơn đến nỗi người ta phải bám vào các thân cây rừng ven đường mới lên nổi. Trời hửng lên đất đỏ quánh lại khiến người dân phải lấy trấu rắc ra đường mới đi nổi.

Đã ba hôm nay gia đình nhà Thào A Dua nhờ anh em trong thôn nhổ sắn, sáng nay thì dùng xe máy chở sắn từ trên nương xuống đường. Hơn chục chiếc xe Minsk Trung Quốc chở những bao tải sắn vượt dốc gầm rú đinh tai.

Dua bảo: Cách nay một tuần nhà mình thu được hơn 5 tấn rồi, mấy hôm trước mưa xe không lên dốc được nên hôm nay mới nhờ anh em chở sắn hộ. Không nhiều đâu, khoảng tám, chín tấn thôi, bán được hơn 10 triệu mà...

Khoảng 4 năm nay người dân xã Pá Lau mới đưa một số giống sắn năng suất cao KM60, KM94 về trồng bán cho nhà máy chế biến tinh bột sắn Nghĩa Lộ. Từ đầu tháng 11 khi mùa vụ đã gặt xong người dân mới lên nương nhổ sắn bán cho nhà máy. Không kể những ngày mưa gió, trung bình mỗi ngày có 4-5 xe tải nhỏ nhãn hiệu Hoa Mai ngược núi lên Pa Lau thu mua sắn củ tươi. Đang mùa thu hoạch sắn nên dọc con đường từng đống sắn cao chất ngất phủ bạt chờ xe lên chở.

16-06-30_2
Nhà máy sắn Nghĩa Lộ tạm dừng thu mua từ ngày 22/1 để khắc phục môi trường

Trong những loại cây hoa màu, sắn là loại cây dễ trồng dễ chăm sóc và chưa bao giờ mất mùa. Nếu trồng những giống sắn cao sản ở nương mới thì mỗi ha thu 35-40 tấn, còn nương bình thường cũng thu khoảng 20-24 tấn.

 Giá vụ sắn năm nay tại sân nhà máy, đầu vụ 1.600-1.700đ/kg, hiện nay khoảng 1.300-1.400đ/kg. Người dân bán cho các thương lái được khoảng 1.100-1.200đ/kg, tùy từng nơi xa hoặc gần. Tính ra mỗi ha trồng sắn người dân cầm chắc 20-25 triệu, nếu đất tốt thì không dưới 40 triệu. Vì thế, diện tích sắn của Yên Bái tăng vùn vụt, các xã vùng cao không quy hoạch trồng sắn nhưng diện tích sắn cứ bung ra hàng ngàn ha.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Yên Bái, tổng diện tích sắn toàn tỉnh năm 2014 là 16.499 ha. Hai huyện có diện tích sắn lớn nhất là Văn Yên và Yên Bình, nằm ngoài vùng quy hoạch là các xã vùng cao của Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu cũng phát triển hàng ngàn ha.

16-06-30_3
Công nhân đang đưa sắn vào chế biến

Ông Hoàng Văn Tâm, thôn 5, xã Mậu Đông (Văn Yên) cười phô hai hàm răng đen xỉn khói thuốc lào: Ngày xưa làm ăn lời phời bị các cụ mắng “Làm như thế thì sống mà ăn sắn nhá”, nay nhiều gia đình ở đây xây nhà to tướng, hai ba tầng đều nhờ cây sắn. Chúng em khá lên là nhờ cây sắn chứ bác...

Bà Vũ Thị Lưu, Trưởng phòng Trồng trọt của Sở thành thật: Nhiều địa phương không báo cáo hết diện tích sắn đâu. Những huyện không nằm trong vùng quy hoạch thì tỉnh không khuyến khích trồng sắn. Vì thế mà người ta không báo cáo hết, diện tích thực không phải hơn 16.499 ha mà có thể hơn thế nhiều...

Tỉnh Yên Bái có 3 cơ sở chế biến tinh bột sắn nằm ở 3 huyện: Văn Yên, Yên Bình và TX Nghĩa Lộ. Nhà máy sắn Văn Yên mỗi năm thu mua, chế biến khoảng 80.000 tấn sắn củ tươi. Mọi năm vào mùa thu hoạch sắn ngoài nhà máy thu còn khoảng 1.000 lò sấy sắn khô cũng tung người đi thu mua sắn. Giá sắn có lúc lên tới 2.000-2.200đ/kg.

Niên vụ thu hoạch sắn 2014-2015 kéo dài tới đầu tháng 4 thì dừng, năm nay các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước và Trung Quốc thu mua lừng khừng, nên các nhà máy chế biến không bị cạnh tranh, nhưng giá vẫn cao vút, đấy là do xuất khẩu tinh bột khá thuận tiện.

Hai dây chuyền chế biến tinh bột nhà máy sắn Văn Yên mỗi ngày thu mua 400 tấn, tính đến cuối tháng 1/205 đã SX được trên 11.000 tấn tinh bột, giá xuất khẩu 7,8- 8 triệu đồng/tấn. Nếu giá cứ ổn định như hiện nay thì hết niên vụ thu hoạch nhà máy SX chừng 20.000 tấn tinh bột.

Nhà máy sắn Nghĩa Lộ từ đầu vụ đến nay đã SX được khoảng 4.000 tấn tinh bột, tính ra đã thu mua của dân trên 16.000 tấn sắn. Do nhà máy nằm gần nhà dân, hồ chứa bã đầy cơi lên, lại không che bạt nên mùi ung ủng phát tán khiến người dân phản đối, Phòng Tài nguyên-  Môi trường lập biên bản yêu cầu giãn hoãn SX để khắc phục môi trường, trong vòng 15 ngày phải phủ kín bạt hồ chứa bã thải.

16-06-30_4
Ông Thào A Giàng (trái), Mùa A Lầu (phải) tới nhà máy thương lượng việc mua bán sắn

16-06-30_6
Tinh bột sắn xuất khẩu

Ông Ngô Việt Hùng-  GĐ nhà máy thành thật: Chúng tôi đã và đang làm hết sức mình để không ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân. Nhưng do nhà máy đặt gần khu dân cư nên khó tránh khỏi mùi đặc trưng của các nhà máy sắn. Nếu nhà máy dừng SX ngoài 200 lao động là người địa phương không có việc làm. Số lao động này không lo ngại lắm, nhưng hàng ngàn hộ dân đã đăng ký bán sắn cho nhà máy biết bán sắn cho ai? Khó thế...

Anh Thào A Giàng ở xã Pá Lau và Mùa A Lầu xã Túc Đán, chờ từ sáng đến trưa mới gặp được giám đốc nhà máy nói như khóc: Nhà mình còn hơn 10 tấn sắn đã chở xuống đường, các gia đình anh em cũng đang chở xuống. Nếu nhà máy không mua nữa thì sắn thối hết, nhiều nhà cũng giống mình thôi đói đấy...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm