| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Chợ phiên nông sản an toàn quận Tân Phú

Thứ Sáu 05/06/2020 , 13:19 (GMT+7)

Sáng 5/6, Sở NN-PTNT TP.HCM phối hợp với UBND quận Tân Phú khai mạc Chợ phiên nông sản an toàn tại công viên trước trụ sở UBND quận Tân Phú.

Chợ phiên nông sản an toàn tại quận Tân Phú diễn ra sáng 5/6 thu hút nhiều người dân địa phương đến tham quan, mua sắm. Ảnh: T.H.

Chợ phiên nông sản an toàn tại quận Tân Phú diễn ra sáng 5/6 thu hút nhiều người dân địa phương đến tham quan, mua sắm. Ảnh: T.H.

Chợ phiên nông sản an toàn hoạt động vào sáng thứ sáu hàng tuần, sẽ là điểm đến để người dân địa phương đến tham quan, mua sắm các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận.

Tham gia có hơn 20 đơn vị sản xuất, cung ứng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Đặc biệt có nhiều đơn vị thuộc chuỗi thực phẩm an toàn của Thành phố. Bên cạnh đó, chợ phiên còn có sự tham gia của các đơn vị từ các tỉnh, thành lân cận kinh doanh các đặc sản địa phương.

Thông qua các phiên chợ tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp với các nhà phân phối lớn, khu chế xuất, bếp ăn tại trường học...

Đây là mô hình chợ phiên nhằm phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất