Tham dự buổi lễ Khai mạc có ông Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh TT- Huế; GS.TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Nguyễn Giang Hải, Giám đốc Viện Khảo cổ học Việt Nam, GS IanLilley, Tổng Thư ký Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPPA); TS. Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cùng với hơn 700 nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học từ 35 quốc gia trên thế giới.
Buổi lễ khai mạc Đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương lần thứ 21 tại Huế. |
Đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương năm nay do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương đồng tổ chức. Đại hội IPPA lần thứ 21 trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là sự kiện lớn nhất thế giới dành riêng cho khảo cổ học ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Đây là sự kiện được tổ chức thường niên hàng năm và năm nay dự kiến sẽ có khoảng 350 đại biểu tham dự. Thành phần đại biểu tham dự là những nhà nghiên cứu khảo cổ học và các lĩnh vực khác thuộc khoa học xã hội và tự nhiên, các cơ quan quản lý văn hóa, bảo tàng học,…trên cả nước. Đây là sự kiện khoa học lớn nhất và quan trọng nhất của giới khảo cổ học trên toàn thế giới; là cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin và kết quả nghiên cứu của mình, cũng như thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới.
Cũng theo BTC, Đại hội sẽ có nhiều chủ đề báo cáo khác nhau, bao gồm quá khứ khảo cổ học từ các địa điểm xưa nhất của con người sống trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương đến các mốc thời gian gần đây.
Đại hội lần thứ 21 của Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPPA) sẽ diễn ra từ ngày 23 – 28/9/2018. Và sau đó, ngày 29/9 cũng tại cố đô sẽ diễn ra Hội nghị thông báo về những phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam lần thứ 53. tại TP. Huế...