| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc giải chạy đêm Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group 2022

Thứ Tư 18/05/2022 , 14:51 (GMT+7)

Giải chạy đêm 'Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group 2022' đã chính thức khai mạc và mở đường đua vào lúc 23h30 ngày 14/5 vừa qua.

Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên TP.HCM tổ chức giải chạy đêm với quy mô lớn nhằm mục đích khích lệ, động viên tinh thần thể thao trên toàn thành, quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM với du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình do UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM triển khai tổ chức cùng với sự tham gia đồng hành của Tập đoàn BĐS Thắng Lợi – đơn vị tài trợ chính cho mùa giải năm nay.

Ngay từ những ngày đầu phát động, giải đấu đã thu hút sự chú ý và tham gia của hàng ngàn vận động viên trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận. Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình, có đến hơn 1500 vận động viên đã đăng ký tham gia giải đấu ở cả hai cự ly 10km và 21km. Lộ trình cung đường sẽ xuất phát từ Cung Văn hóa Lao động chạy qua các điểm di tích, công trình kiến trúc, các địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố như Diamond Plaza, Thảo Cầm Viên, Hồ Con Rùa, Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà…

'Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi 2022' với 2 cự ly chạy là 21km và 10km.

“Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi 2022” với 2 cự ly chạy là 21km và 10km.

Theo lịch trình, các vận động viên 21km/10km lần lượt sẽ xuất phát vào lúc 23 giờ 30 phút và 23 giờ 55 phút và đường đua sẽ chính thức được khép lại vào lúc 3 giờ sáng. Để đảm bảo thành công cho giải đấu, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, Ban tổ chức chuẩn bị các tổ hậu cần, Y tế nhằm hỗ trợ kịp thời cho vận động viên trong quá trình tham gia thi đấu.

Kết thúc cung đường chạy ở cự ly 21km, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Phạm Ngọc Phan (Nam) và Nông Thị Hường (Nữ) và ở cự ly 10km thuộc về Lý Nhân Tín (Nam) và Hứa Thanh Giang (Nữ). Đây là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng runner, từng tham gia thi đấu tại rất nhiều mùa giải được tổ chức hàng năm trên cả nước.

Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group mang đến những hình ảnh đẹp về một thành phố tràn đầy sức sống khi về đêm.

Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group mang đến những hình ảnh đẹp về một thành phố tràn đầy sức sống khi về đêm.

Dù là lần đầu tiên tổ chức giải chạy đêm, “Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group 2022” đã gây được ấn tượng và tiếng vang lớn trong cộng đồng runner nói riêng và những người yêu thể thao nói chung, mang đến một mùa giải đầy hứng khởi, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần thể thao trong cộng đồng và xây dựng một hình ảnh đẹp của thành phố năng động bậc nhất cả nước khi về đêm, làm tiền đề cho các giải đấu thường niên trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, giải đấu còn quảng bá hình ảnh tươi đẹp và một thành phố TP.HCM trẻ, hiện đại, khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống đến du khách gần xa. Từ đó, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa trung tâm giao thương hàng đầu của khu vực phía Nam này với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Quyền - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Thắng Lợi phát biểu khai mạc giải đấu.

Ông Nguyễn Thanh Quyền - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Thắng Lợi phát biểu khai mạc giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc của giải đấu, đại diện đơn vị tài trợ chính - Tập đoàn BĐS Thắng Lợi cũng cho rằng “giải đấu không chỉ giúp lan tỏa tinh thần thể dục thể thao đến với cộng đồng và toàn xã hội mà qua đó còn là nền tảng góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và kinh tế đêm của TP.HCM đến với du khách trong và ngoài nước”.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm