| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội chợ Xuân Giáp Ngọ

Thứ Ba 21/01/2014 , 09:57 (GMT+7)

Ngày 18/1, Hội chợ xuân Giáp Ngọ do Bộ NN-PTNT tổ chức đã chính thức khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Ngày 18/1, Hội chợ xuân Giáp Ngọ do Bộ NN-PTNT tổ chức đã chính thức khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). 

Hội chợ diễn ra từ ngày 18 đến 28/1/2014 (tức 18 đến 28 tháng Chạp năm Qúy Tỵ).  Đây là sự kiện XTTM thường niên do Bộ NN-PTNT tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”do Bộ Chính trị phát động và đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đồng thời, thúc đẩy việc tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản và làng nghề truyền thống trên thị trường nội địa.


Các gian hàng hoa Tết được đông đảo người dân quan tâm

Hội chợ là nơi các DN, cơ sở SX quảng bá thương hiệu, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, các mặt hàng hoa, cây cảnh, rau quả sạch, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, giống cây trồng vật nuôi và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Đặc biệt, hội chợ Xuân hàng năm là sự kiện thu hút được sự quan tâm của đông đảo của người dân TP. Hà Nội đến tham quan, mua sắm các sản phẩm nông sản, thực phẩm phục vụ Tết.

Hội chợ Xuân Giáp Ngọ có quy mô trên 350 gian hàng của trên 200 đơn vị, DN, đến từ Sở -NN-PTNT, Chi cục PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố, TCty, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các DN, Hiệp hội, cơ sở SX, làng nghề thủ công truyền thống trong cả nước…

Hội chợ giới thiệu và bày bán các sản phẩm đa dạng, phong phú như: Đặc sản gạo (Tám xoan Hải Hậu, Điện Biên, Trân Châu, Lài Sữa, nếp cái hoa vàng, nếp nương...); măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương rừng, nấm kim châm, hành tỏi Lý Sơn; thực phẩm tươi sống và chế biến (thịt lợn rừng, lợn mán, bê muối, chân giò muối, chả dê, giò dê, giò ngựa, gà 3F…); các loại rượu (rượu vang, rượu mơ núi Tản, rượu làng Vân); bánh kẹo, mứt, cà phê, chè, hương trầm, trái cây đặc sản vùng miền như cam sành Hàm Yên, cam Canh - bưởi Diễn, cam Vinh, bưởi da xanh...;

Các mặt hàng hoa, cây cảnh như đào Sapa, đào Nhật Tân, phật thủ Hoài Đức, hoa Lili, quất, mai vàng Nam bộ, địa lan, hồ điệp Đà Lạt, hoa lụa Hàn Quốc; các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đến từ các làng nghề truyền thống chạm đồng Đỗ Xá, lụa Vạn Phúc, dệt thổ cẩm Mai Châu, gốm sứ Bát Tràng, đá phong thủy Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, sinh vật cảnh Đăk Lăk… 

Hội chợ Xuân Giáp Ngọ 2014 thực sự là nơi lý tưởng để người dân tham quan, vui chơi trong không khí nhộn nhịp của ngày giáp Tết và thỏa sức lựa chọn, mua sắm nông đặc sản vùng miền, các sản phẩm nông sản chất lượng cao, uy tín thương mại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm