| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc lễ hội Tây Thiên

Chủ Nhật 24/03/2024 , 14:21 (GMT+7)

Sáng 24/3/2024 (tức ngày 15/2 năm Giáp Thìn), tại khu danh thắng Tây Thiên, UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tổ chức khai mạc lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Thìn 2024.

Lễ hội Tây Thiên là một trong những lễ hội lớn ở khu vực miền Bắc, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái. Ảnh: Minh Toàn.

Lễ hội Tây Thiên là một trong những lễ hội lớn ở khu vực miền Bắc, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái. Ảnh: Minh Toàn.

Buổi lễ khai mạc được tổ chức trong không khí hân hoan của hàng ngàn nhân dân và du khách thập phương. 

Sau lễ rước kiệu diễn ra từ 7h30 sáng là lễ dâng hương tại đền Thõng, chùa Thượng, đền Thượng của các đại biểu và nhân dân, du khách tham dự. 

Năm nay, phần hội của lễ hội Tây Thiên tiếp tục được diễn ra với nhiều các hoạt động văn hoá như: hội chợ thương mại - du lịch; liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn tỉnh gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên; biểu diễn hát văn, hát chầu văn tại nhà Công quán đền Thượng Tây Thiên; giao lưu hội diễn văn hóa - văn nghệ trình diễn tái hiện một số phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Sán Dìu; biểu diễn dân ca Soọng cô; hội thi làm bánh chưng, bánh dày và một số hoạt động thi thể thao như bóng chuyền, kéo co, cờ tướng,...

Múa Sênh tiền - nét văn hóa bản địa, được coi là món ăn tinh thần của người dân địa phương. Ảnh: Minh Toàn.

Múa Sênh tiền - nét văn hóa bản địa, được coi là món ăn tinh thần của người dân địa phương. Ảnh: Minh Toàn.

Trong chiều nay, vào lúc 14h00 sẽ diễn ra buổi lễ tạ tại Đền Thóng Tây Thiên. Trước đó, ngày 20/3/2024 (tức ngày 11/2 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu đã tổ chức lễ Cáo trước ngày tổ chức lễ dâng hương sáng nay. 

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ 15-17/2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII, người đã có công lớn trong việc giúp vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân; góp phần giới thiệu, quảng bá về con người và vùng đất Vĩnh Phúc “địa linh nhân kiệt”, từ đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của địa phương.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm