| Hotline: 0983.970.780

Khai trương phòng khám mắt kỹ thuật cao tại Thốt Nốt

Thứ Tư 14/04/2021 , 15:59 (GMT+7)

Phòng khám Thốt Nốt ra đời hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm thăm khám và điều trị nhãn khoa uy tín cho người dân Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cắt băng khai trương Phòng khám Thốt Nốt. Ảnh: Hoàng Vũ.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cắt băng khai trương Phòng khám Thốt Nốt. Ảnh: Hoàng Vũ.

Phòng khám Thốt Nốt - Phòng khám trực thuộc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã chính thức khai trương đi vào hoạt động vào sáng ngày 14/4/2021.

Phòng khám Thốt Nốt trang bị đầy đủ những máy móc thiết bị đo – thăm khám mắt chuyên sâu hiện đại như sinh hiển vi khám mắt chuyên dụng, máy siêu âm mắt, máy laser yag.

BS Nguyễn Thành Lập, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế TP Cần Thơ) cho biết: Phòng Khám Thốt Nốt của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã đủ điều kiện để triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ y tế chuyên khoa mắt. Hy vọng rằng, phòng khám sẽ là một trong những điểm khám chữa bệnh uy tín, chất lượng phục vụ thật tốt cho bà con người dân khu vực Thốt Nốt và những vùng lân cận.

BS.CKII Trần Văn Kết (Phó chủ tịch Hội đồng Chuyên môn, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn – Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ) cho biết: Trong nhiều đợt khám tầm soát miễn phí do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức tại các vùng sâu vùng xa của các địa phương tại ĐBSCL. Đa số người dân được các bác sĩ Bệnh viện đã chẩn đoán các bệnh nghiêm trọng về mắt đạt tới 90% có thể dẫn đến mù lòa. Các bác sĩ đã tư vấn và khuyến khích người dân nên đến các cơ sở y tế để điều trị sớm. Tuy nhiên, chúng tôi đều nhận được sự phản hồi từ người dân do không có chi phí điều trị và người dân mong muốn có được một cơ sở khám mắt thuận tiện cho việc đi lại để nhẹ trả được một phần chi phí.

Phòng khám Thốt Nốt trang bị đầy đủ những máy móc thiết bị đo – thăm khám mắt chuyên sâu hiện đại như sinh hiển vi khám mắt chuyên dụng, máy siêu âm mắt, máy laser yag... Ảnh: Hoàng Vũ.

Phòng khám Thốt Nốt trang bị đầy đủ những máy móc thiết bị đo – thăm khám mắt chuyên sâu hiện đại như sinh hiển vi khám mắt chuyên dụng, máy siêu âm mắt, máy laser yag... Ảnh: Hoàng Vũ.

Trong năm 2021, sự ra đời của Phòng khám Thốt Nốt thuộc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ - Bệnh viện nhãn khoa đầu tiên triển khai điều trị tật khúc xạ tại ĐBSCL sẽ đáp ứng đầy đủ và thuận tiện nhất cho nhu cầu chăm sóc mắt ngày càng đa dạng của bà con nhân dân vùng Tây Nam Bộ.

Trong thời gian đầu khai trương (từ ngày 15/4 đến 31/5/2021), Phòng khám Thốt Nốt dành tặng 500 suất ưu đãi khám các bệnh lý về mắt chỉ với 22.000 đồng/suất và 100 suất điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp PHACO với thủy tinh thể Slimflex chỉ với 1 triệu đồng/suất (giá gốc 14 triệu đồng/suất) với hy vọng có thể góp phần mang lại ánh sáng cho người dân tại đây.

Phòng khám tọa lạc tại địa chỉ: 77, quốc lộ 91, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm