| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: 860 học sinh không đến trường sáng nay

Thứ Ba 03/03/2020 , 10:13 (GMT+7)

Buổi sáng ngày học thứ 2, tỉnh Khánh Hòa vắng 860 học sinh không đến trường sau đợt nghỉ tránh dịch Covid-19.

Khánh Hòa buổi học ngày thứ 2, tỉnh Khánh Hòa vắng 860 học sinh. Ảnh: KS.

Khánh Hòa buổi học ngày thứ 2, tỉnh Khánh Hòa vắng 860 học sinh. Ảnh: KS.

Thông tin trên được Văn phòng Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết Báo NNVN sáng 3/3.

Cụ thể, THPT vắng 725 học sinh, đạt tỷ lệ đi học gần 97%, còn hệ giáo dục thường xuyên vắng 135 học sinh, đạt tỷ lệ đi học 90%. Như vậy, bước sang buổi sáng ngày học thứ 2, học sinh Khánh Hòa đã đi học trở lại đạt tỷ lệ cao hơn buổi sáng ngày học đầu tiên 2/3. Buổi sáng ngày học đầu tiên Khánh Hòa vắng hơn 1.000 học sinh.

Theo Sở GD - ĐT Khánh Hòa, trong ngày 2/3, toàn tỉnh có hơn 2.500 học sinh khối THPT trên địa bàn đã không đến trường.

Trong đó THPT vắng hơn 2.000 học sinh, đạt tỷ lệ đi học 94,5%, còn hệ giáo dục thường xuyên vắng hơn 500 học sinh, đạt tỷ lệ đi học 82,4%. Sở đã yêu cầu các trường liên hệ với học sinh và phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân.

Trong diễn biến khác, theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ngày 2/3, ngành y tế cách ly 187 trường hợp người Việt Nam. Hầu hết các trường hợp này có sức khỏe bình thường, ổn định.

Xem thêm
Tri ân những người làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 17/4 tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.