| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa mưa lớn nhiều nơi bị ngập

Thứ Hai 30/11/2020 , 18:23 (GMT+7)

Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với lượng mưa tại chỗ gây ngập lụt cho nhiều khu vực dọc các sông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo Ban Chi huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to. Cụ thể, tính từ 19 giờ ngày 29/11 đến 17h giờ ngày 30/11, lượng mưa trên địa bàn tỉnh này phổ biến từ 100 - 150mm, riêng TP.Cam Ranh, huyện Diên Khánh lượng mưa phổ biến hơn 180mm.

Khánh Hòa có mưa lớn nên nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Ảnh: MC.

Khánh Hòa có mưa lớn nên nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Ảnh: MC.

Tính đến 17 giờ, mực nước trên sông Cái Nha đang ở dưới báo động I là 1,31m; sông Dinh Ninh Hòa đang ở mức dưới báo động III là 0,26m.

Theo ghi nhận chúng tôi, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về các sông, kết hợp với lượng mưa tại chỗ khiến ngập lụt cho nhiều khu vực dọc các sông như: Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh thuộc TP Nha Trang; khu vực thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, xã Bình Lộc, Diên An, Diên Phú… thuộc huyện Diên Khánh; các xã thuộc khu vực sông Dinh Ninh Hòa: Ninh Sơn, Ninh An, Ninh Đông, Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Hà; các khu vực thuộc sông Cái Ninh Hòa: Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Hưng, nhiều khu vực đồng ruộng thuộc xã Vạn Bình, Vạn Phú huyện Vạn Ninh…

Khu vực chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang bị ngập. Ảnh: MC.

Khu vực chợ Ga, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang bị ngập. Ảnh: MC.

Ngoài ra, tuyến đường đường 23/10, TP Nha Trang hiện vẫn còn ngập cục bộ một số vị trí.

Bên cạnh đó, mưa lũ khiến 1 người  tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú bị lũ cuốn tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình (Vạn Ninh). Hiện nay các lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Còn tại huyện Khánh Sơn, theo báo cáo của huyện này, hiện có đoàn khoảng 45 người đi phượt trong rừng từ sáng 28/11 (từ núi Tà Giang xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn đi qua khu vực đèo Khánh Lê huyện Khánh Vĩnh). Tuy nhiên hiện đoàn này đang mắc kẹt tại khu vực trại bò thuộc thôn 4, Tà Giang, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.

Về điểm sạt lở, hơn 1.000 m3 đất đá tại Km60+590 QL.27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, các lực lượng chức năng đã khắc phục thông tuyến. Ngoài ra, 1 tàu  ở Nha Trang bị sóng đánh va đập cày neo dạt vào rạng san hô tại phường Vĩnh Hòa. 50m ống thô của hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang bị nước cuốn trôi…

Theo dự báo, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ tối nay (30/11) đến hết ngày 1/12 trên khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo tổng lượng mưa các nơi cụ thể, khu vực ven biển phía Bắc và trung tâm tỉnh (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh) lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm/đợt, có nơi cao hơn 100mm.Khu vực phía Nam (Cam Ranh, Cam Lâm) phổ biến từ 40 - 60mm/đợt, có nơi cao hơn 75mm. Các khu vực phía Tây (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) lượng mưa phổ biến từ 30- 50mm/đợt.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.