| Hotline: 0983.970.780

Ứng phó mưa lũ, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học

Chủ Nhật 29/11/2020 , 21:13 (GMT+7)

Trước diễn biến mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học vào ngày 30/11 và tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học.

Tối 29/11, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa đã công điện tiếp tục triển khai ứng phó mưa lũ.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên Khánh Hòa có mưa lớn. Ảnh: TV.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên Khánh Hòa có mưa lớn. Ảnh: TV.

Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở GD-ĐT, các địa phương chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học vào ngày 30/11; đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, ngày 29/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, tính từ 13 giờ ngày 28/11 đến 13 giờ ngày 29/11, lượng mưa trên địa bàn tỉnh này phổ biến từ 100 - 150mm, riêng TP.Cam Ranh là 206mm, trạm đo tại đập Am Chúa là 336mm...

Dự báo, từ nay đến hết ngày 1/12 trên khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung trong đêm ngày 29 và 30/11. Cụ thể, khu vực ven biển phía Bắc và trung tâm tỉnh (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh) lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm/đợt, có nơi cao hơn. Khu vực phía Nam (Cam Ranh, Cam Lâm) phổ biến từ 100 - 170mm/đợt. Các khu vực phía Tây (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) lượng mưa phổ biến từ 80 - 120mm/đợt.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.