| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa siết chặt phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Sáu 29/01/2021 , 15:22 (GMT+7)

Tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa có có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (áo trắng), Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: TV.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (áo trắng), Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: TV.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ các phương án, kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung, giải pháp cho phù hợp với tình hình mới (chủng biến thể mới của SARS-CoV-2). Đồng thời đảm bảo cập nhật, khoanh vùng và giám sát chặt chẽ các yếu tố dịch tễ, nhất là các trường hợp đến từ/đi qua các địa phương của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh vào địa phận tỉnh Khánh Hòa để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chủ động…

Với đặc điểm tỉnh Khánh Hòa thường xuyên đón khách du lịch và công dân về nước nên công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn trong tư thế chủ động. Ảnh: PS.

Với đặc điểm tỉnh Khánh Hòa thường xuyên đón khách du lịch và công dân về nước nên công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn trong tư thế chủ động. Ảnh: PS.

Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, sau khi Bộ Y tế thông báo các trường hợp mắc Covid-19 ở các tỉnh Hải DươngQuảng Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực truy vết và chưa phát hiện trường hợp nào tiếp xúc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chưa phát hiện trường hợp nào đi từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh về địa phương.

Cũng theo ông Minh, với đặc điểm tỉnh Khánh Hòa thường xuyên đón khách du lịch và công nhân về nước, nên lúc nào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được địa phương đặt trong tư thế chủ động.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 76 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 2 ca nhiễm trong cộng đồng, đã điều trị khỏi cho 75 ca. Hiện, toàn tỉnh cách ly tập trung 265 trường hợp là người Việt Nam về từ nước ngoài, các thuyền viên và tổ bay.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tổng số mẫu bệnh phẩm tỉnh thực hiện xét nghiệm gần 29.500 mẫu. Bên cạnh cơ sở cách ly tập trung của quân đội, tỉnh Khánh Hòa có 28 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 5.200 phòng được dùng để cách ly tập trung.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm