| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành Quảng trường sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Chủ Nhật 28/07/2024 , 16:52 (GMT+7)

Công trình là một trong những điểm nhấn hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường, sẽ được tổ chức long trọng vào nửa đầu tháng 11/2024.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, cho biết: Đại học Thủy lợi đã trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực. Ảnh: Bảo Thắng.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, cho biết: Đại học Thủy lợi đã trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực. Ảnh: Bảo Thắng.

Sáng 28/7, Trường Đại học Thủy lợi khánh thành Quảng trường sinh viên. Đây là không gian nằm giữa Hội trường T35 và tòa nhà A2, A3. Công trình được bao phủ bởi cây xanh, hứa hẹn sẽ là điểm hẹn mới của các sinh viên sau những giờ học căng thẳng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Dự buổi lễ có ông Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương, địa phương.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cho biết, Quảng trường sinh viên là quyết tâm của nhà trường trong việc quan tâm đến cuộc sống của sinh viên, đồng thời cam kết mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những "chủ nhân tương lai" của đất nước.

Công trình được khánh thành trong chuỗi sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường, còn là minh chứng cho sự hỗ trợ, ủng hộ của các cấp lãnh đạo, đơn vị, tổ chức, đối tác và hàng nghìn thế hệ viên chức, người lao động, học viên, sinh viên.

"Với sự đồng lòng của nhiều thế hệ học viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhà trường đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc, trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực. Trường Đại học Thủy lợi từng bước trở thành ngôi trường đào tạo, nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, có năng lực hội nhập khu vực và thế giới”, GS.TS Trịnh Minh Thụ nói.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ước tính, các lớp thế hệ học viên, sinh viên nhà trường đã ủng hộ hàng tỷ đồng nhân kỷ niệm 65 năm thành lập.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường sinh viên. Ảnh: Bảo Thắng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường sinh viên. Ảnh: Bảo Thắng.

Lễ khánh thành Quảng trường sinh viên nằm trong khuôn khổ buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, cựu học viên, sinh viên, các đối tác và nhà tài trợ nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Thủy lợi.

Chương trình chính diễn ra từ ngày 9-16/11. Cụ thể, từ ngày 9-13/11 là hội thao, hội diễn văn nghệ kết hợp với hoạt động chào mừng 80 năm ngành thủy lợi. Ngày 14/11 là hội nghị khoa học và festival. Ngày 15/11 là gặp mặt các thế hệ học viên, sinh viên, các đối tác quốc tế. Và ngày 16/11 là sự kiện lễ kỷ niệm chính.

GS.TS Trịnh Minh Thụ nhấn mạnh, chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thành lập trường là chương trình đầy ý nghĩa, dành cho tất cả các thế hệ học viên, sinh viên nhà trường.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có 9 khoa và trung tâm đào tạo, 3 sơ đào tạo, với hơn 1.200 cán bộ giảng viên, trong đó hơn 60% có trình độ tiến sĩ trở lên (thuộc tốp đầu cả nước), cùng khoảng 25.000 sinh viên.

Định hướng phát triển thành trường đại học đa ngành, số nguyện vọng dự tuyển vào Đại học Thủy lợi tăng rõ rệt theo từng năm, đỉnh điểm là năm 2022 với gần 80.000 lượt đăng ký. Điểm tuyển sinh một số ngành truyền thống như kỹ thuật xây dựng công trình thủy, công nghệ kỹ thuật xây dựng, cấp thoát nước… tăng rõ rệt.

Một góc Quảng trường sinh viên, nhìn từ phía tòa nhà A3. Ảnh: Bảo Thắng.

Một góc Quảng trường sinh viên, nhìn từ phía tòa nhà A3. Ảnh: Bảo Thắng.

Đặc biệt, tỷ trọng nguồn thu từ khoa học công nghệ những năm qua luôn đạt trên 50%. Nhà trường kỳ vọng, trong tương lai gần, doanh thu từ khoa học công nghệ sẽ đạt mốc 1.000 tỷ đồng. Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với nhiều chính sách thiết thực.

“Nhà trường kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, góp ý cho chương trình giảng dạy, đồng thời phối hợp triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, để những ký kết, hợp tác đi vào thực chất”, Hiệu trưởng Trịnh Minh Thụ nói.

Ông Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi bày tỏ, sau nhiều năm công tác, đi tới đâu ông cũng hãnh diện vì quãng thời gian gắn bó với Đại học Thủy lợi. "Các thế hệ sinh viên nhà trường luôn dành cho nhau những tình cảm trân trọng", ông nói.

Ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đánh giá, khuôn viên nhà trường liên tục thay đổi, ngày một hiện đại và xanh hơn. "Nếu vài năm không quay trở lại trường, tôi sợ mình sẽ đi lạc", ông chia sẻ.

Xem thêm
Thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3

Báo Nông nghiệp Việt Nam xin đăng tải toàn văn 'Thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3' của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khẩn trương khắc phục sản xuất trồng trọt sau bão số 3

Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc về việc khắc phục sản xuất trồng trọt sau bão số 3 (bão Yagi).

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Cặp 'chồng điếc, vợ lòa' và 'ông què' lênh đênh giữa sông Hồng trong bão giông

Đêm bão gió, giữa những cơn gió rít, tiếng tôn đập ầm ầm, ông Thành chỉ biết chắp tay mà khấn vì nếu mất nhà phao thì vợ chồng ông chẳng còn chốn dung thân.