| Hotline: 0983.970.780

Khi Hà Nội bị chạm tự ái

Thứ Ba 01/12/2020 , 06:01 (GMT+7)

Sau khi bị Viettel vượt mặt ở V-League 2020, CLB Hà Nội ráo riết tăng cường lực lượng bằng hai ngoại binh khủng là Geovane và Bruno.

Bruno Cunha đang chờ sang tháng 12 để thanh lý hợp đồng với Viettel và chuyển sang Hà Nội. Ảnh: VPF.

Bruno Cunha đang chờ sang tháng 12 để thanh lý hợp đồng với Viettel và chuyển sang Hà Nội. Ảnh: VPF.

Geovane thực chất đã cập bến Hà Nội chỉ sau khi V-League 2020 khép lại chưa đầy một tuần. Tiền đạo người Brazil đến dưới dạng tự do, do hợp đồng với CLB Sài Gòn hết hạn, đồng thời hưởng lương cao gấp đôi, ở mức 20.000 USD/tháng.

Ở tuổi 26, đang trong giai đoạn chín của sự nghiệp, Geovane sẽ còn đóng góp nhiều năm nữa cho Hà Nội.

Nối gót Geovane đến sân Hàng Đẫy là một ngoại binh khủng khác, đó là Bruno Cunha. Tiền đạo này là người ghi bàn quyết định giúp Viettel thắng Sài Gòn 1-0 ở lượt trận cuối, đồng thời mang chức vô địch về cho đội bóng áo lính.

Tại V-League 2020, Bruno có cùng 8 bàn như Geovane, và vượt trội so với hai ngoại binh vừa rời Hà Nội là Kebe (6 bàn) và Omar (2 bàn). Cộng thêm Rimario, người ghi 12 bàn mùa vừa rồi, hàng công của Hà Nội ở mùa 2021 rất đáng gờm.

Sức mạnh của Hà Nội khiến chính các đối thủ đua vô địch kiêng nể. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Họ có thể đưa ra sân ba đội hình đồng đều và chất lượng". Còn tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận: "Hiện chúng tôi đang gặp khủng hoảng... thừa và không hề lo lắng ở bất cứ vị trí nào".

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam nói không ngoa. Ở hàng phòng ngự, Hà Nội có tới 4 tuyển thủ vừa được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTVN là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên. Chưa kể, họ còn Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh sắp bình phục chấn thương, và cựu binh Nguyễn Quốc Long vừa gọi trở lại từ Sài Gòn.

Tình trạng thừa thãi tiếp tục xảy ra ở hai tuyến trên. Tuyến tiền vệ, họ có Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Tài, tất cả đều đã hoặc đang là ngôi sao ở ĐTVN. Hàng công thì miễn bàn, bởi trong một ngày mà bộ ba Rimario, Geovane và Bruno chơi đúng sức, mũi đinh ba này đủ sức xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào.

Sau nhiều năm thi đấu với tiêu chí "Chỉ cần nội binh cũng đủ vô địch", có lẽ Hà Nội bị chạm tự ái vì để Viettel vượt mặt.

Rốt cuộc, đội bóng Thủ đô dùng đúng cách của đối thủ để lên kế hoạch soán ngôi: Thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Hai ngoại binh chất lượng hàng đầu V-League, vì thế, cứ nối bước đến sân Hàng Đẫy.

Bên cạnh ưu tiên số một là đòi lại ngôi vô địch từ tay Viettel, Hà Nội còn bận tham dự AFC Cup mùa sau.

Họ từng vào tới chung kết liên khu vực năm 2019, và chỉ chịu dừng bước bởi luật bàn thắng sân khách trước CLB 25 Tháng Tư của Triều Tiên. Với lực lượng mạnh hơn nhiều so với một năm trước, thầy trò Chu Đình Nghiêm chắc chắn muốn tái lập thành tích cũ.

Năm 2021, các đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 4 giải đấu lớn, gồm AFF Cup, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022. Sau một năm bị gián đoạn bởi dịch SARS-CoV-2, các cầu thủ Hà Nội hẳn nhiên rất muốn được đồng hành cùng HLV Park ở những chiến dịch này.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm